01:06, 12/06/2015

Xã Vĩnh Lương: Nỗ lực hoàn thành các tiêu chí

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xã Vĩnh Lương (TP. Nha Trang) đang phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2016.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xã Vĩnh Lương (TP. Nha Trang) đang phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2016.


Hiện nay, xã Vĩnh Lương đã đạt 15/19 tiêu chí NTM. Theo ông Phạm Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã, 4 tiêu chí chưa đạt gồm: trường học, môi trường, văn hóa  và cơ sở vật chất văn hóa. Xã cố gắng đến cuối năm 2015 đạt thêm tiêu chí môi trường và trường học.  

 

Trường Mầm non Vĩnh Lương đang thiếu phòng học.
Trường Mầm non Vĩnh Lương đang thiếu phòng học


Đối với tiêu chí môi trường, bãi rác mới ở đèo Rù Rì (thôn Lương Hòa) đã được vận hành vào năm 2014, thay thế bãi rác cũ. Theo đó, hệ thống xử lý rác, xử lý nước rỉ được đầu tư; nước rỉ từ rác được đưa về hệ thống nhà máy xử lý trước khi thải ra môi trường. Tình trạng ô nhiễm từng bước được khắc phục, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát vấn đề này. Đặc biệt, từ tháng 6-2014 đến nay, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã đầu tư kinh phí lắp đặt hệ thống nước sạch về trung tâm xã; đáp ứng nhu cầu nước sạch cho khoảng 70% hộ dân. Địa phương mong muốn, công trình này sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để phục vụ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho người dân thôn Cát Lợi (cách trung tâm xã khoảng 3km) vào cuối năm.


Đối với tiêu chí trường học, hiện nay, trên địa bàn xã có 2/4 trường đạt chuẩn. Trường Tiểu học Vĩnh Lương 2 đã xuống cấp; Trường Mầm non Vĩnh Lương đang thiếu phòng học. Cô Nguyễn Thị Sâm - Hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Lương chia sẻ: “Trường chỉ có 4 phòng học, không thể đáp ứng nhu cầu cho khoảng 230 - 250 cháu. Nhà trường, phụ huynh đều mong muốn ngôi trường sớm được nâng cấp để phục vụ việc dạy học”. Trước mắt, xã kiến nghị tỉnh và thành phố đầu tư kinh phí để nâng cấp, xây mới 2 trường trên.


Năm nay, xã Vĩnh Lương phấn đấu giữ vững các tiêu chí đã đạt, trong đó chú trọng tiêu chí thu nhập và cơ cấu lao động. Là xã thuần nông, thu nhập của người dân Vĩnh Lương chủ yếu dựa vào đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Xã khuyến khích người dân đóng mới tàu cá có công suất lớn, tham gia đánh bắt xa bờ; nhân rộng các đối tượng nuôi trồng thủy sản đúng quy hoạch như tôm hùm lồng, cá bớp, ốc hương, tôm thẻ chân trắng, hàu... Đồng thời, thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Địa phương phấn đấu thu nhập bình quân đầu người tăng từ hơn 23 triệu đồng/lao động (năm 2014) lên hơn 26 triệu đồng/lao động (năm 2015).  


Năm 2016, xã tập trung nguồn lực để đạt thêm tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và văn hóa. Ông Phạm Vinh cho biết: “Khó đạt nhất là tiêu chí văn hóa. Bởi tình trạng sinh con thứ 3 vẫn còn xảy ra ở các khu dân cư. Thời gian tới, địa phương tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; kế hoạch hóa gia đình; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần để hoàn thiện tiêu chí văn hóa”. Bên cạnh đó, xã sẽ xây dựng các nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng của 6/10 thôn, đồng thời kiến nghị thành phố phê duyệt quỹ đất để tạo điều kiện cho xã sớm hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng NTM.


Để về đích đúng hẹn, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục triển khai đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ hơn mục tiêu của Chương trình xây dựng NTM. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và khuyến khích họ tự nguyện tham gia xây dựng NTM.  


NGUYỄN KIM