10:02, 10/02/2019

10 ngày nghỉ Tết Nguyên đán: Hơn 7.200 ca nhập viện cấp cứu

Trong 10 ngày nghỉ Tết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận cấp cứu điều trị cho gần 5.000 ca, trong đó hơn 510 ca bị tai nạn giao thông, có 6 ca nặng phải chuyển viện. 

Trong 10 ngày nghỉ Tết, Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận cấp cứu điều trị cho gần 5.000 ca, trong đó hơn 510 ca bị tai nạn giao thông (TNGT), có 6 ca nặng phải chuyển viện. 11 giường bệnh ở phòng cấp cứu của Khoa Ngoại thần kinh trong những ngày nghỉ Tết luôn đầy các bệnh nhân, hơn 90% là các ca bị TNGT. Từ ngày 28 đến mùng 5 Tết, khoa thực hiện mổ chấn thương sọ não 15 ca, tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái. Cùng với số ca TNGT, BV Đa khoa tỉnh tiếp nhận gần 100 ca tai nạn do đánh nhau, giảm hơn một nửa so với năm ngoái, trong đó, có 37 ca phải nhập viện điều trị. Bên cạnh đó, BV cấp cứu gần 400 ca tai nạn sinh hoạt. Bác sĩ Tôn Nữ Thanh Thảo - Khoa Cấp cứu của BV Đa khoa tỉnh cho biết: “Đa phần các ca nhập viện tăng cao vào chiều, tối. Số ca cấp cứu vì TNGT và ẩu đả chiếm gần 1/4. Gần như các trường hợp nhập viện vì 2 nguyên nhân trên đều sử dụng rượu bia”.

 

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.


Theo các BV, trong ngày 30 Tết, các BV trên toàn tỉnh đã tiếp nhận, thu dung điều trị 1.075 ca (tăng hơn 200 ca so với năm ngoái). Trong 10 ngày nghỉ Tết, mùng 3 Tết là ngày có số ca nhập viện vì TNGT cao nhất với 134 ca, cao hơn những ngày khác gần 40 ca. Riêng ngày mùng 1 Tết, toàn tỉnh có 36 trẻ ra đời. Bác sĩ Lê Quang Vinh - Phó Giám đốc phụ trách BV Đa khoa khu vực Cam Ranh cho biết: “So với Tết năm ngoái, lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu và điều trị tăng hơn 20%. Trong đó, có 74 ca bị TNGT, 24 ca đánh nhau. BV cũng tiếp nhận ca tai nạn do pháo nổ, sau khi được điều trị bệnh nhân đã xuất viện”.


Theo Sở Y tế, trong 10 ngày nghỉ Tết, các BV của tỉnh tiếp nhận hơn 7.200 ca nhập viện cấp cứu. Trong đó, có hơn 640 ca TNGT, có 43 ca nặng được chuyển viện lên tuyến trên, có 164 trường hợp nhập viện do đánh nhau; số ca bị tai nạn do sinh hoạt khá cao với hơn 500 ca. Năm nay, toàn tỉnh ghi nhận 2 ca nhập viện do pháo nổ; hơn 100 ca khám nghi ngộ độc thực phẩm, qua khám xác định có 31 ca bị ngộ độc thực phẩm, có 54 ca bị rối loạn tiêu hóa…

 
C.Đan