11:01, 30/01/2019

Diệt lăng quăng ở hơn 250.000 hộ

Sở Y tế vừa phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống sốt xuất huyết và Zika trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Sở Y tế vừa phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống sốt xuất huyết và Zika trên địa bàn tỉnh năm 2018.


Năm 2018 là năm đầu tiên 2 đơn vị phối hợp triển khai hoạt động phòng, chống dịch. Theo đó, toàn tỉnh đã thành lập 138 Đội Thanh niên tình nguyện xung kích phòng, chống dịch; tổ chức 2 chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng trên địa bàn toàn tỉnh với 6.000 đoàn viên, thanh niên tham gia; thực hiện tuyên truyền, xử lý lăng quăng ở hơn 250.000 hộ trên địa bàn tỉnh...


Năm 2018, tình hình sốt xuất huyết tại tỉnh vẫn tăng cao gấp 2,2 lần so với cùng kỳ với gần 7.000 ca mắc. Do đó, thời gian tới, ngành Y tế cùng đoàn thanh niên vẫn sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện phòng, chống 2 dịch bệnh trên. Trong đó, chú trọng, phân công đoàn viên phụ trách và chịu trách nhiệm theo khu vực tương ứng với nơi cư trú của đoàn viên; lồng ghép hoạt động tìm diệt lăng quăng và vệ sinh môi trường vào các hoạt động sẵn có của đoàn cơ sở...

 
T.Ly