10:05, 30/05/2022

Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang: Thực hiện tốt công tác hậu cần quân đội

Cùng với việc hoàn thành tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang còn tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy". 

Cùng với việc hoàn thành tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Nha Trang còn tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.  


Đảm bảo hậu cần cho các nhiệm vụ


Đảng ủy, Ban CHQS TP. Nha Trang luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hậu cần kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố. Trong đó, ưu tiên đảm bảo cho các lực lượng làm nhiệm vụ ở các địa bàn trọng điểm, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch Covid-19; duy trì tốt lượng vật chất, trang bị hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đủ trang bị cho bộ đội huấn luyện, dã ngoại, sẵn sàng chiến đấu ở các cấp theo quy định.

 

Lực lượng dân quân chăm sóc đàn heo tại khu tăng gia sản xuất của Trung tâm Huấn luyện.

Lực lượng dân quân chăm sóc đàn heo tại khu tăng gia sản xuất của Trung tâm Huấn luyện.


Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hậu cần, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và cụ thể hóa bằng các phong trào phù hợp với đặc điểm tình hình, như: “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp”, “Quản lý, nhân viên nuôi quân giỏi”, “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”…


Cùng với đó, hàng năm, Ban CHQS thành phố luôn chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác hậu cần, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ vậy, phong trào thi đua ngày càng lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần khai thác và phát huy sức mạnh tổng hợp các nguồn lực, xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ


Thời gian qua, Ban CHQS thành phố luôn quan tâm, kịp thời điều chỉnh bảo đảm các mức tiền ăn cho các đối tượng; tiêu chuẩn vật chất, nhiệt lượng khẩu phần ăn ngày càng cải thiện, chất lượng bữa ăn ngày càng được nâng lên. Trong đó, đơn vị chú trọng khai thác nguồn thực phẩm tươi sống, chế biến trong ngày, bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác tăng gia sản xuất được đẩy mạnh với nhiều mô hình, cách làm mới, theo hướng tập trung, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ vậy, tỷ lệ tự túc về rau xanh, thực phẩm tươi sống các loại của đơn vị ngày càng cao; bình quân trong 10 năm qua, đơn vị tự túc nguồn rau xanh các loại đạt 81,4%; thịt các loại đạt 76,8%; đưa vào ăn thêm đạt từ 2.700 đến 3.000 đồng/người/ngày (đạt 111% so với chỉ tiêu). 100% bếp ăn được trang bị dụng cụ cấp dưỡng đồng bộ, bảo đảm chất lượng, thống nhất, chính quy. Đơn vị từng bước đầu tư trang bị bếp đun ga, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội và bảo đảm môi trường. Công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội có nhiều đổi mới về trang thiết bị, tỷ lệ quân số khỏe hàng năm đạt 99,8%.


Trung tá Nguyễn Phong Viên - Chính trị viên Ban CHQS TP. Nha Trang cho biết: “Đảng ủy, Ban CHQS thành phố luôn chú trọng đẩy mạnh xây dựng ngành Hậu cần trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngành Hậu cần LLVT thành phố luôn bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, công tác sẵn sàng chiến đấu, dự trữ vật chất ngày một nâng lên. Công tác quản lý vật chất, theo dõi, chăm sóc sức khỏe bộ đội và công tác huấn luyện xây dựng ngành được duy trì thường xuyên, ngày càng đi vào nề nếp. Cán bộ, chiến sĩ quân y khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.


THẾ ANH