11:11, 01/11/2021

Xã Cam Thịnh Tây: Nhiều cách làm hay

Là xã vùng sâu, vùng xa với 99,5% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số Raglai, xã Cam Thịnh Tây (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) đã có nhiều mô hình hay, cách làm tốt giúp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

 

Là xã vùng sâu, vùng xa với 99,5% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số Raglai, xã Cam Thịnh Tây (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) đã có nhiều mô hình hay, cách làm tốt giúp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn.


Thêm mô hình mới


Ông Mang Nghiêm - Bí thư Đảng ủy, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ xã Cam Thịnh Tây cho biết: “Đến nay, xã đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu công tác xây dựng phong trào, qua đó nổi lên nhiều cách làm hay. Trong công tác xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT), bên cạnh việc củng cố, kiện toàn các mô hình đã có là “Tổ người có uy tín nòng cốt” gồm 12 già làng (ở 4 thôn) và “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm” với 36 thành viên chia đều ở 4 thôn, năm nay, xã đã xây dựng mới mô hình “Camera an ninh và đèn chiếu sáng đảm bảo ANTT”. Đây là mô hình đòi hỏi nhiều kinh phí, mới có một số ít phường trung tâm của Cam Ranh triển khai. Vì thế, với xã còn khó khăn như Cam Thịnh Tây, việc triển khai được mô hình này làm cho nhiều người bất ngờ”.

 

Mô hình Camera an ninh và đèn chiếu sáng tại xã Cam Thịnh Tây.

Mô hình Camera an ninh và đèn chiếu sáng tại xã Cam Thịnh Tây.


Được biết, toàn bộ nguồn điện cung cấp cho đèn chiếu sáng và hoạt động của camera đều sử dụng năng lượng mặt trời. Giờ đây, người dân di chuyển trên các tuyến đường trung tâm của xã đều có đèn điện chiếu sáng, có camera quan sát hỗ trợ đảm bảo ANTT. Kinh phí xây dựng mô hình kết hợp này từ nguồn tiết kiệm ngân sách và hỗ trợ của doanh nghiệp làm điện mặt trời trên địa bàn.


Nỗ lực trong công tác tuyên truyền


Trong tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm nay, xã Cam Thịnh Tây đã kết hợp nhiều nội dung về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy rừng; thu gom vũ khí, vật liệu nổ...; đồng thời triển khai tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Để phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch của xã, hạn chế tập trung đông người…, hoạt động tuyên truyền bằng hệ thống loa truyền thanh được đẩy mạnh. Xã cho cải tạo, lắp đặt lại hệ thống loa truyền thanh, kết hợp sử dụng ngay các trụ điện chiếu sáng để treo loa; đồng thời bố trí 4 xe loa lưu động đến 4 thôn, do các thành viên câu lạc bộ phòng, chống tội phạm ở các thôn thực hiện. Trong 3 tháng cao điểm chống dịch (từ tháng 7 đến tháng 9-2021), xã đã tổ chức gần 100 buổi tuyên truyền trên loa truyền thanh và hơn 60 buổi tuyên truyền bằng xe loa lưu động.


Từ đầu năm đến nay, Công an xã phối hợp với dân quân tự vệ và các mô hình tự quản tổ chức tuần tra hơn 70 lượt; phối hợp với các xã giáp ranh Phước Thái, Phước Chiến (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) tuần tra chung hơn 20 lượt, phối hợp xử lý một số vụ va chạm của cư dân 2 bên. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xã đã kịp thời lập 2 chốt kiểm soát dịch và 2 tổ tự quản ANTT kiêm phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện kiểm soát hàng nghìn lượt người ra - vào xã; hỗ trợ 8 đợt lấy mẫu xét nghiệm với 6.000 mẫu... Ông Bo Vinh - Phó Trưởng Công an xã Cam Thịnh Tây cho biết: “Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 1 vụ phạm pháp hình sự. Công an xã đã lập hồ sơ giải quyết 25 vụ việc về ANTT, xử phạt vi phạm hành chính 38 đối tượng (chủ yếu là gây rối ANTT, vi phạm an toàn giao thông và cư trú); lập hồ sơ quản lý, giáo dục, gọi hỏi, răn đe 12 đối tượng; vận động nhân dân giao nộp 6 cây dao, mã tấu, 1 khẩu súng tự chế bắn hơi cồn”.


Ông Mang Nghiêm cho biết: “Để đạt được những kết quả như trên, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 04; UBND xã ban hành Kế hoạch số 14 về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa phương. Ngoài ra, Đảng ủy, UBND xã còn chỉ đạo 11 kế hoạch công tác, kế hoạch liên ngành về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo ANTT địa phương. Những năm tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo sâu sát để phong trào ngày càng phát triển”. 

 
MINH CƯỜNG