10:12, 15/12/2019

Chuẩn bị xây kè bảo vệ khu dân cư Phú Hội

Hiện nay, ngành chức năng đang hoàn tất các bước để triển khai xây dựng kè chắn sóng bờ biển bảo vệ khu dân cư Phú Hội 2 (xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa). Công trình là sự mong mỏi nhiều năm qua của hàng trăm người dân nơi đây.

 

Hiện nay, ngành chức năng đang hoàn tất các bước để triển khai xây dựng kè chắn sóng bờ biển bảo vệ khu dân cư (KDC) Phú Hội 2 (xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa). Công trình là sự mong mỏi nhiều năm qua của hàng trăm người dân nơi đây.


Nhiều năm qua, khu vực ven biển xã Vạn Thắng luôn chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Vùng đất ven bờ bị xâm lấn gây xói mòn, nước biển xâm thực vào vùng bờ hơn 50m. Vào mùa mưa bão, sóng biển ập vào làm sập đổ, hư hỏng nhiều nhà dân sinh sống ven bờ biển. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân (thôn Phú Hội 2, xã Vạn Thắng) chia sẻ: “Trước đây, căn nhà của gia đình nằm cách biển hơn 50m, nhưng hiện nay biển đã xâm thực vào chỉ còn cách nhà 5m. Chính vì vậy, mỗi lần nghe biển động, cả gia đình tôi lại thức trắng đêm vì lo nhà sập”.

 

Khu dân cư Phú Hội 2 đang bị biển xâm lấn.

Khu dân cư Phú Hội 2 đang bị biển xâm lấn.


Khu vực dọc bờ biển thôn Phú Hội 2 có hơn 150 hộ với hơn 800 nhân khẩu, cùng với hàng trăm héc-ta đất vườn, đất sản xuất của người dân đang hàng ngày bị xói mòn, sạt lở xuống biển. Vì vậy, người dân và chính quyền nơi đây đã nhiều năm kiến nghị Nhà nước, địa phương sớm đầu tư xây kè chắn sóng để bảo vệ KDC. Theo ông Nguyễn Sáng - Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng, phần lớn người dân thôn Phú Hội làm nghề đi biển nên thường xây nhà gần biển để thuận tiện cho việc hành nghề. Với tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dâng, việc đối phó với gió bão ngày càng phức tạp. Cứ qua mỗi đợt mưa bão, sóng biển lại cào đi một lượng lớn đất cát xuống biển. Chính vì chưa có kè chắn sóng kiên cố, nên hàng năm, vào mùa mưa bão, xã phải di dời hơn 100 hộ về nơi an toàn. Bên cạnh đó, cũng đã có hàng chục nhà dân bị sóng biển cuốn.


Qua kiến nghị của nhân dân, đề xuất của UBND huyện, tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát để đánh giá mức độ. Qua đó, xác định việc đầu tư xây kè chắn sóng bảo vệ KDC Phú Hội là rất cấp thiết. Do vậy, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VI đã thống nhất và ban hành Nghị quyết đầu tư dự án kè chắn sóng bờ biển bảo vệ KDC Phú Hội 2. Theo đó, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. Kè được xây dạng tường, kết hợp mái, có tổng chiều dài toàn tuyến là 1.000m, cao 4,6m; kết cấu kè gồm 3 phần: đỉnh kè, thân kè, chân kè cùng các công trình phụ trợ khác như: lan can, bậc cấp, cống tiêu. Bên trong kè làm tuyến đường bê tông rộng khoảng 3m chạy dọc theo KDC. Kinh phí đầu tư cho dự án hơn 80,8 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 60 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách của địa phương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến năm 2021. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho biết, đơn vị đang thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án triển khai. Dự kiến, trong tháng 2-2020 sẽ phê duyệt và khoảng tháng 5-2020 sẽ khởi công xây kè. Thời gian xây dựng khoảng 4 tháng.


VĂN GIANG