11:06, 02/06/2016

Đường vào khu dân cư xuống cấp

Tuy người dân đã nhiều lần kiến nghị, nhưng do không có kinh phí đầu tư nên con đường vào khu dân cư Tân Phú (xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như khó khăn trong vận chuyển nông sản.
 

Tuy người dân đã nhiều lần kiến nghị, nhưng do không có kinh phí đầu tư nên con đường vào khu dân cư Tân Phú (xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như khó khăn trong vận chuyển nông sản.
 
 Đường vào khu dân cư Tân Phú.
Đường vào khu dân cư Tân Phú.
 
Con đường Trần Tạo dẫn từ trung tâm xã Vạn Phú vào thôn Tân Phú được đầu tư từ năm 2000 theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Mặt đường rộng hơn 3m, chiều dài toàn tuyến khoảng hơn 4km. Qua hơn 15 năm sử dụng, con đường đã bị xuống cấp trầm trọng. Bà Dương Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Phú cho biết, hơn 15 năm trước, tuy nguồn kinh phí hạn hẹp nhưng xã đã quyết tâm đầu tư con đường này và phải chia thành 5 giai đoạn mới hoàn thành. Đoạn sớm nhất được trải nhựa năm 2000. Từ đó đến nay, qua nhiều năm sử dụng, đường đã xuống cấp.
 
Bà Dương Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Phú: Biết đường xuống cấp trầm trọng nhiều năm nay nhưng xã bất lực. Đường do xã quản lý, kinh phí hạn hẹp, hiện nay, vốn trung hạn không có danh mục đầu tư xây dựng lại đường này. Tôi mong cấp trên có cơ chế hỗ trợ để xã đầu tư làm đường, giúp người dân đi lại thuận lợi.
Theo ghi nhận của phóng viên, con đường khá hẹp, bị bong tróc, nhiều đoạn lộ cả phần nền đất. Cứ khoảng chục mét là xuất hiện ổ gà, ổ voi. Đường được chia làm 2 đoạn, đoạn được thảm nhựa và đoạn còn lại được trải bê tông xi măng. Con đường này không chỉ nối vào khu dân cư mà còn là tuyến vận chuyển nông sản (chủ yếu là điều và keo) của địa phương. Hàng năm, lượng xe tải đi vào nhận hàng tại khu vực này lớn nên khiến mặt đường hư hỏng.
 
Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Văn Tỉnh - Trưởng thôn Tân Phú cho biết, toàn thôn có 573 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu. Dân cư đông, hàng ngày chỉ có 1 con đường để đi lại nhưng nhiều năm nay xuống cấp khiến bà con rất bức xúc. Bà Nguyễn Thị Hiếu, người dân thôn Tân Phú nói: “Tôi mong các cấp chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng lại đường để người dân đi lại thuận lợi hơn”. “Cách đây hơn 2 năm, nhờ Đoàn Thanh niên tỉnh đầu tư nên con đường có thêm điện chiếu sáng, giúp bà con đi lại thuận lợi hơn vào buổi tối. Tuy nhiên, việc cấp thiết nhất hiện nay vẫn là nâng cấp, sửa chữa để đường được rộng rãi, êm thuận hơn, tạo điều kiện cho người dân đi lại cũng như vận chuyển nông sản”, ông Tỉnh nói.
 
MẠNH HÙNG