
Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh xã Diên Điền (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) luôn gương mẫu trong các phong trào, hoạt động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Diên Điền (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) luôn gương mẫu trong các phong trào, hoạt động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Nỗ lực làm kinh tế giỏi
Trước đây, cuộc sống gia đình ông Lương Duy Hà (53 tuổi, thôn Đại Điền Trung 3) rất khó khăn. Với ý chí, nghị lực của người lính, ông cùng vợ cần mẫn lao động nên đến nay, kinh tế gia đình đã ổn định. Ông Hà làm ruộng, trồng các loại hoa hơn 10 năm nay. “Tết này nhà tôi trồng 700 chậu hoa cúc các loại, 4.000 chậu vạn thọ, 300 chậu mồng gà… Trừ chi phí, bình quân mỗi năm, gia đình tôi lãi hơn 200 triệu đồng”, ông Hà chia sẻ. Với nhiều nỗ lực, ông đã đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện.
![]() |
| Ông Ngô Hơn chăm sóc vườn ớt |
Rời quân ngũ năm 1987, ông Ngô Hơn (53 tuổi, thôn Đại Điền Đông 2) về lập nghiệp tại địa phương với 2 bàn tay trắng. Những năm đầu, cuộc sống gia đình ông rất vất vả. Để có tiền trang trải, ông đi làm thuê, làm mướn đủ nghề. Năm 1996, qua học hỏi từ thực tế, sách báo…, ông bắt đầu thuê đất để phát triển kinh tế vườn. Khi bắt đầu có tiền tích góp, ông mở rộng diện tích đất sản xuất. Ông Hơn cho biết: “Đến nay, vợ chồng tôi trồng 3 sào ớt, 1ha lúa, 300 cây chuối cau, 400 cây đu đủ và nhiều dưa leo, bầu, bí, khổ qua... Trừ chi phí, gia đình tôi lãi bình quân khoảng 150 triệu đồng/năm”. Ngoài phát triển kinh tế gia đình, ông Hơn còn tích cực tham gia các hoạt động do Hội CCB địa phương phát động; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cây giống cho người dân... Nhiều năm liền, ông Hơn đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.
Đây chỉ là 2 trong số nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của hội viên CCB xã Diên Điền. Hiện nay, hội có 78 hội viên, 74% hộ khá giàu, không có hộ nghèo… Nhiều cán bộ hội tích cực tham gia các hoạt động chính quyền, giúp nhau làm giàu chính đáng. Để hội viên nâng cao kiến thức sản xuất kinh doanh, hội phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều đợt tập huấn về chương trình khuyến nông…
Nhiều hoạt động ý nghĩa
Đi trên các con đường trong xã hôm nay, chúng tôi thấy đường sá sạch đẹp hơn, không còn cảnh rác thải vứt bừa bãi. Có được điều đó là nhờ một phần công sức của Hội CCB xã. Theo ông Võ Trọng - Chủ tịch Hội CCB xã, hội đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành lập tổ thu gom rác gồm 5 thành viên và 1 xe thu gom; phối hợp với các đoàn thể và họp các chi hội trên địa bàn 6 thôn tuyên truyền, vận động 100% gia đình hội viên đăng ký, đóng phí thu gom rác. Tổ hoạt động rất hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân. Từ chỗ vứt, đổ rác tùy tiện ra đường, đến nay, người dân đã tập kết rác đúng quy định. Nhờ đó, tại khu vực chợ và những nơi công cộng không còn tình trạng ô nhiễm như trước đây, cảnh quang môi trường ngày càng sạch, đẹp.
Để đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, đầu năm 2014, hội tham mưu Đảng ủy và chính quyền xã xây dựng và thực hiện đề án “Thắp sáng đường quê và đoạn đường tự quản” với chiều dài khoảng 1km. Bên cạnh đó, vận động doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí để hội thực hiện đề án. Ông Võ Trọng cho biết, từ khi thực hiện mô hình, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên đoạn đường được bảo đảm.
Không chỉ tuyên truyền, nhiều CCB còn nêu cao vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc hiến đất để mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Điển hình như: ông Nguyễn Hồng Phước tự phá dỡ tường rào và hiến 50m2 đất; ông Huỳnh Việt Hồng tự tháo dỡ hàng rào và hiến gần 100m2 đất... Ông Huỳnh Thanh Cần - Chủ tịch Hội CCB huyện Diên Khánh đanh giá: “Những năm qua, Hội CCB xã Diên Điền đã hoàn thành xuất sắc các phong trào thi đua; được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh, UBND tỉnh và nhiều cấp, ngành khen thưởng”.
NGUYỄN KIM




