07:12, 21/12/2015

Festival sáng tạo trẻ: Nhiều sáng kiến thiết thực

Festival sáng tạo trẻ năm 2015 do Tỉnh đoàn tổ chức mới đây đã thu hút 9 ý tưởng, sáng kiến của các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh. Các ý tưởng mang ý nghĩa thiết thực, có tính áp dụng cao.

Festival sáng tạo trẻ năm 2015 do Tỉnh đoàn tổ chức mới đây đã thu hút 9 ý tưởng, sáng kiến của các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh. Các ý tưởng mang ý nghĩa thiết thực, có tính áp dụng cao.


Thí sinh Nguyễn Xuân Tân (huyện Vạn Ninh) tham gia festival với sáng kiến dụng cụ tra hạt bắp trên ruộng lúa không cần làm đất và trên nương rẫy. Dụng cụ này có kết cấu như một dùi sắt có độ dài hơn 1m, phần dưới là một mỏ vịt, khi cắm xuống đất sẽ ăn sâu từ 3 đến 5cm, đồng thời ở phần trên của dụng cụ có một hộp nhỏ chứa hạt giống, chỉ cần bóp nhẹ là hạt giống sẽ tự rơi xuống lỗ vừa được chọc. Kết quả thực tế, trên 1ha đất, với cách làm thủ công, chi phí để gieo hạt bắp hơn 8 triệu đồng, khi thu hoạch cho lãi 19,9 triệu đồng; nhưng với dụng cụ do anh Tân sáng chế, chi phí gieo hạt chỉ tốn gần 3 triệu đồng và thu nhập được gần 22 triệu đồng.

 

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh


Thí sinh Nguyễn Thị Khánh Huyền (Trường Đại học Nha Trang) đã đem đến festival đề tài nghiên cứu “Sử dụng chitosan (một loại polyme sinh học an toàn và thân thiện với môi trường) thu sinh khối vi tảo nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho ngành nuôi trồng thủy sản”. Theo nghiên cứu, chitosan thường được sử dụng làm chất trợ lắng trong xử lý nước thải. Trong quá trình này, chitosan có khả năng hấp thu sinh khối vi tảo, loại vi tảo này có thể dùng làm thức ăn cho các loài thủy sản với chi phí thấp. Kết quả nghiên cứu đã xác định được điều kiện thích hợp để thu các sinh khối vi tảo này bằng chitosan; đánh giá được chất lượng của sinh khối vi tảo khi bảo quản ở nhiệt độ và thời gian khác nhau… Bên cạnh đó, đây là một chất thân thiện với môi trường nên được ban giám khảo đánh giá cao, bởi ý nghĩa thiết thực, nếu áp dụng thành công sẽ góp phần đẩy mạnh hiệu quả kinh tế cho ngành nuôi trồng thủy sản.


Để giải quyết thực trạng hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn gặp nhiều khó khăn như: dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, thí sinh Nguyễn Thị Hương (Cam Ranh) đã mang đến festival đề tài “Ứng dụng kỹ thuật nuôi ghép ốc hương và hải sâm cát trong ao đất tại vùng nuôi TP. Cam Ranh”. Với đề tài này, chị Hương đã xây dựng mô hình nuôi ghép ốc hương và hải sâm cát trong ao đất, ốc hương khi ăn sẽ thải ra các chất mùn bã, hải sâm sẽ lấy những chất mùn bã đó làm thức ăn, góp phần làm sạch môi trường nước trong ao. Kết quả thu được khi áp dụng thực tế tại một số hộ nuôi, lợi nhuận kinh tế từ mô hình đạt 640 triệu đồng/ha, cao hơn so với mô hình nuôi đơn từ 80 đến 120 triệu đồng. Đề tài cũng được đánh giá cao vì sử dụng tối đa diện tích mặt nước, phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.

 

Bế mạc festival, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh. Đề tài nghiên cứu Sử dụng chitosan thu sinh khối vi tảo nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho ngành nuôi trồng thủy sản của thí sinh Nguyễn Thị Khánh Huyền đạt giải nhất.

Ngoài ra, những ý tưởng, sáng kiến của các đơn vị, địa phương khác cũng mang nhiều ý nghĩa thiết thực như: mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp kết hợp của thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Hồng (Cam Lâm); đổi mới trong mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng - rừng của thí sinh Nguyễn Quốc Thịnh (Diên Khánh); vườn rau hữu cơ của thí sinh Mai Quốc Sáng (Trường Đại học Nha Trang)…


Bà Hoàng Thị Lệ Hà - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban giám khảo Festival đánh giá, đây là lần đầu tiên Tỉnh đoàn phối hợp cùng các đơn vị tổ chức cuộc thi về sáng tạo nên số lượng ý tưởng, sáng kiến chưa nhiều. Nhưng chất lượng của các đề tài nghiên cứu,  ý tưởng rất thiết thực, có tính ứng dụng cao. Một số đề tài nghiên cứu và phân tích rất kỹ các tác động đến môi trường, hiệu quả kinh tế. “Chúng tôi khuyến khích các thí sinh tiếp tục nghiên cứu, phát triển đề tài của mình, sớm đưa vào ứng dụng thực tế. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc thi về sáng tạo, tạo sân chơi cho các bạn trẻ cơ hội thể hiện, trình bày các ý tưởng, nghiên cứu của mình, từ đó khắc phục các thiếu sót, sớm phát triển và ứng dụng vào cuộc sống” - bà Hà chia sẻ.


VĨNH THÀNH