12:12, 17/12/2015

Cam Lâm: Hiệu ứng từ một phong trào

15 năm qua (2000 - 2015), phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã từng bước đi vào chiều sâu, tạo hiệu ứng lan rộng trong đời sống văn hóa từng khu dân cư…

15 năm qua (2000 - 2015), phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã từng bước đi vào chiều sâu, tạo hiệu ứng lan rộng trong đời sống văn hóa từng khu dân cư…


Tác động mạnh mẽ


Thị trấn Cam Đức hôm nay, hàng loạt tuyến đường mới mở, trụ sở cơ quan, trường học được xây dựng khang trang, các dịch vụ phát triển. Hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng tại các tuyến đường (Quốc lộ 1A, Ngô Tất Tố, Nguyễn Du...) được đầu tư nâng cấp. Bên cạnh đó, trên địa bàn thị trấn còn hình thành hạ tầng phục vụ đời sống văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân như: Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa thiếu nhi, Bệnh viện Đa khoa... Đến nay, thị trấn không còn hộ đói; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,76% (30 hộ); 99% hộ đạt gia đình văn hóa...

 

Nhà văn hóa xã Cam Hiệp Nam
Nhà văn hóa xã Cam Hiệp Nam


Theo ông Lê Huế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Cam Đức, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thị trấn đã phát động nhiều phong trào thi đua như: sản xuất kinh doanh giỏi, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm... Trong đó, cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tạo lòng tin trong nhân dân. Nhờ đó, nhân dân phát huy tốt mối đoàn kết nội bộ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở.


Cũng nhờ thực hiện tốt phong trào này, tại xã Cam Hiệp Nam, hạ tầng điện, đường, trường, trạm được chú trọng đầu tư. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Đến năm 2015, hơn 95% hộ có đời sống ổn định; 100% hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; hơn 90% hộ xây dựng nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh...


Bà Mai Thị Thu Trang - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cam Lâm cho biết, những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện phát triển mạnh mẽ, tác động thiết thực đối với đời sống văn hóa ở cơ sở. Nhờ vậy, đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, địa phương cơ bản xóa xong hộ đói. Đến năm 2015, toàn huyện có 27.863 hộ, trong đó hộ nghèo chiếm 3,91%. UBMTTQ Việt Nam huyện đã vận động các tầng lớp xã hội đóng góp, xóa nhà tranh tre dột nát cho người nghèo, nhà cửa được xây dựng kiên cố hơn. Hơn 95% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa hoặc tu bổ, sửa chữa, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; 100% hộ sử dụng điện...


Phong trào xây dựng gia đình văn hóa phát triển gắn với phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa cũng được nhân dân hưởng ứng và đạt kết quả khả quan. Số lượng hộ được công nhận gia đình văn hóa tăng dần từng năm. Cụ thể, năm 2008 có 19.506 hộ, đạt 89,9%; đến năm 2015 có 24.805 hộ, đạt 96%. Hiện nay, có 68/71 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa. Hàng năm, có từ 75 đến 81% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội phù hợp với truyền thống, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu...


Lan tỏa rộng


Theo lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, ban chỉ đạo phong trào phối hợp các ban vận động thôn, tổ dân phố huy động nhân dân tự nguyện giải tỏa các công trình, chặt bỏ cây để mở rộng đường giao thông. Những năm qua, toàn huyện đã huy động hàng ngàn ngày công, hàng tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp, bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, một số xã, thị trấn đã thực hiện thu gom, xử lý rác thải có hiệu quả. Tình trạng sản xuất gây ô nhiễm môi trường ngày càng được khắc phục...


Đặc biệt, từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình như: ông Phan Văn Phú (xã Cam An Bắc) chăm lo đời sống cho một gia đình tâm thần; bà Trương Thị Thới (xã Cam Tân) hiến 3.100m2 đất làm đường liên thôn; ông Lê Quang Dưỡng (xã Suối Cát) ủng hộ 90 triệu đồng làm sân Trường Mẫu giáo Vành Khuyên... Địa phương còn có các mô hình kinh tế nông nghiệp giải quyết việc làm tại chỗ như: nuôi nhím sinh sản (Cam An Bắc), nuôi heo rừng (Cam Đức), nuôi nhông cát (Cam Hải Đông), trồng nấm (Cam Tân)...


Các cấp chính quyền còn quan tâm xây dựng các trung tâm văn hóa - thể thao, thư viện, nhà thi đấu, trường học... khá khang trang. Đến nay, 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; tất cả các xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS. 13/14 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế...


Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện phấn đấu đến năm 2020, có 8/12 xã đạt nông thôn mới; hơn 70% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 98% tỷ lệ gia đình văn hóa; 97% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa…


N. KIM