10:11, 03/11/2015

Mưa lớn làm 4 người chết, 1 người mất tích

Đợt mưa lũ vừa qua (từ ngày 31-10 đến 3-11), toàn tỉnh có 4 người chết và 1 người mất tích. Đó là 3 học sinh chết đuối tại hố nước của công trình thi công đường Nha Trang đi Diên Khánh; anh Trần Minh Nghi (trú Vạn Thạnh, Nha Trang) trượt chân rơi xuống sông thoát lũ đoạn qua thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái.

Đợt mưa lũ vừa qua (từ ngày 31-10 đến 3-11), toàn tỉnh Khánh Hòa có 4 người chết và 1 người mất tích. Đó là 3 học sinh chết đuối tại hố nước của công trình thi công đường Nha Trang đi Diên Khánh; anh Trần Minh Nghi (trú Vạn Thạnh, Nha Trang) trượt chân rơi xuống sông thoát lũ đoạn qua thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái. Người mất tích là cụ Phùng Vở (sinh năm 1939, trú Ninh Ích, Ninh Hòa) câu cá trượt té xuống sông. Các địa phương đã nhanh chóng triển khai tìm kiếm thi thể, động viên, thăm hỏi, phúng điếu gia đình có người bị nạn.


Mưa lũ cũng làm sạt lở 0,3ha đất nông nghiệp ở thôn Xà Bói và Tà Gụ, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn; sạt lở 2 vị trí đìa tôm, móng nhà 2 hộ tại phường Cam Phú (TP. Cam Ranh); 20 hộ dân ven Quốc lộ 1A qua xã Cam Hải Tây (Cam Lâm) bị ngập 40cm, địa phương đã kịp thời huy động máy móc, nhân lực đào rãnh tiêu nước. Tại TP. Nha Trang, mưa làm ngập gần 300 hộ dân, 2 nhà tại xã Vĩnh Thạnh bị tốc mái, gần 8 vạn con tôm giống ở xã Phước Đồng bị trôi do sạt lở bờ bao...


Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai phương án phòng, chống thiên tai, thường xuyên cập nhật tình hình, thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ.


P.L