
Trao đổi về các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 trên địa bàn tỉnh, bác sĩ Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế cho biết:
Trao đổi về các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 trên địa bàn tỉnh, bác sĩ Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế cho biết:
- Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS diễn ra từ nay đến ngày 10-12-2015 với chủ đề “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam”.
![]() |
Hưởng ứng Tháng hành động và ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1-12), ngành Y tế sẽ tổ chức lễ phát động, mít tinh diễu hành và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu nhằm thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân để thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”, hưởng ứng các mục tiêu 90-90-90 của Liên hợp quốc. Cụ thể, 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% người nhiễm HIV chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút; 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp và kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số về dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Ngoài ra, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội; mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng, tính dễ tiếp cận của các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS đến người dân.
- Bác sĩ có thể cho biết tình hình nhiễm HIV/AIDS tại Khánh Hòa hiện nay và ngành Y tế đã triển khai những hoạt động gì để thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS thời gian qua?
- Những năm qua, thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh đã triển khai đồng bộ các hoạt động can thiệp giảm tác hại và dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV như: tư vấn xét nghiệm HIV; điều trị thuốc kháng vi rút cho người nhiễm HIV; điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; truyền thông trực tiếp và cấp vật dụng can thiệp giảm tác hại cho nhóm có hành vi nguy cơ và nguy cơ cao tại cộng đồng; tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự đồng thuận và nâng cao ý thức tự giác, chăm sóc sức khỏe của người nhiễm HIV/AIDS; giới thiệu các cơ sở cung cấp dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV sẵn có tại địa phương để người dân, người dễ tổn thương, người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS dễ dàng tiếp cận...
Đến nay, trong số 765 trường hợp nhiễm HIV còn sống trên địa bàn tỉnh, có 577 người đã được điều trị thuốc ARV, đạt 75,9%. Hàng năm, trên địa bàn tỉnh có khoảng 16.000 lượt phụ nữ mang thai được tư vấn, xét nghiệm HIV, 100% phụ nữ mang thai nhiễm HIV (được quản lý) được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 9 tháng năm 2015 có 135 bệnh nhân đang tham gia điều trị các chất gây nghiện dạng thuốc phiện bằng Methadone...
- Xin cảm ơn bác sĩ!
THẢO LY (Thực hiện)





