11:07, 03/07/2015

Lại nứt nhà dân ở đường Phong Châu

Đã nhiều tháng nay, nhiều người dân phường Phước Hải, TP. Nha Trang luôn sống trong sự bất an bởi những căn nhà bị nứt toác. Không ít lần các hộ gia đình kêu cứu chính quyền cũng như đơn vị thi công nhưng vẫn chưa được giải quyết...

Đã nhiều tháng nay, nhiều người dân phường Phước Hải, TP. Nha Trang luôn sống trong sự bất an bởi những căn nhà bị nứt toác. Không ít lần các hộ gia đình kêu cứu chính quyền cũng như đơn vị thi công nhưng vẫn chưa được giải quyết...


Kể từ khi Dự án Khu đô thị mới của Vinaconex (VCN) và đường Phong Châu được triển khai xây dựng cũng là lúc các nhà dân ở phường Phước Hải bị ảnh hưởng. Cuối năm 2014, một số căn nhà bắt đầu lún, nứt. Ông Tu Hoàng Nghĩa (số nhà 36 Phong Châu) cho biết: “Nhà tôi xây từ năm 2000, lâu nay không có vấn đề gì. Nhưng khi đường Phong Châu và cầu vượt ở đập 19-5 triển khai thi công là nhà bắt đầu nứt. Hàng ngày, với cả trăm lượt xe tải trọng lớn chạy qua con đường làm các căn nhà ven đường rung chấn mạnh. Bên cạnh đó, xe lu lèn và máy đóng cọc nhồi từ dự án của VCN thi công liên tục gây nên những thay đổi về địa chất khiến rất nhiều căn nhà bị nứt, gãy trong thời gian ngắn”. Tình trạng này khiến người dân hoang mang; đã có không ít gia đình phải rời đi nơi khác ở. Ngoài ra, việc các công trình đồng loạt thi công cũng khiến môi trường sống ở đây bị ảnh hưởng, bụi bay mù mịt, làm đảo lộn cuộc sống của người dân.

 

Một góc căn nhà bị nứt của gia đình bà Lê Thị Kim Anh (ảnh chụp ngày 1-7).
Một góc căn nhà bị nứt của gia đình bà Lê Thị Kim Anh (ảnh chụp ngày 1-7)


Trong số các gia đình bị nứt nhà, hộ bà Lê Thị Kim Anh (số 44 Phong Châu) bị hư hại nhiều nhất. Toàn bộ căn nhà gần 100m2, tường bao đã bị xé khắp nơi, có vết nứt rộng tới 17cm; nền nhà bị lún, gãy nhiều đoạn. Bà Anh bức xúc: “Nhà tôi bị hư hại nghiêm trọng như vậy, chúng tôi đã nhiều lần làm đơn cầu cứu gửi đến chủ đầu tư và các ban ngành nhưng không thấy họ giải quyết. Lo lắng cho sự an nguy của bản thân, tôi phải bỏ tiền ra làm toàn bộ hệ thống khung sắt phía trong để chống tường. Nếu không có khung chống, chắc chắn căn nhà này bị sập từ lâu rồi. Giờ chỉ còn lại mình tôi ở lại đây để trông nhà, con cái đều phải đi thuê nhà để ở”.

 

Vì các chủ đầu tư không giải quyết tình trạng nứt nhà dân nên từ ngày 26-6 đến nay, người dân phường Phước Hải đã chặn các xe thi công công trình trên đường Phong Châu. Theo các hộ dân, việc làm này chỉ dừng lại khi VCN và Ban Quản lý các công trình giao thông thủy lợi tỉnh xuống để xem xét, xử lý những công trình dân sinh bị hư hại.

Tuy nhiên, điều khiến cho các hộ dân ở phường Phước Hải bức xúc nhất chính là việc thờ ơ của chủ đầu tư. Từ khi sự việc xảy ra, người dân đã nhiều lần làm đơn kiến nghị nhưng chủ đầu tư không có bất cứ biện pháp khắc phục nào. “May là chưa có nhà nào bị sập xuống, nếu có sự cố xảy ra thì trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư như thế nào?” - bà Anh nói.


Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Nhậm - Chủ tịch UBND phường Phước Hải cho hay: “Khi nhận được phản ánh của các hộ dân, phường đã trực tiếp xuống kiểm tra. Qua số liệu thống kê, hiện có khoảng hơn 10 căn nhà bị ảnh hưởng do các dự án gây ra. Chúng tôi đã đề nghị chủ đầu tư có giải pháp khắc phục hậu quả, nhưng không thấy phản hồi. Vì thế, chúng tôi đã làm tờ trình kiến nghị UBND thành phố. Chúng tôi mong chủ đầu tư sớm kiểm tra thực tế để có hướng xử lý nhằm đảm bảo tài sản và tính mạng cho các hộ gia đình có công trình bị hư hại”. Ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang cũng cho biết: “UBND thành phố đã nhận được đơn khiếu nại của người dân. UBND đã giao cho phòng phối hợp với chủ đầu tư giải quyết những kiến nghị của người dân. Trong tuần tới, phòng sẽ cùng với các đơn vị liên quan trực tiếp xuống kiểm tra để xác minh nguyên nhân gây hư hại nhà dân. Sau đó tham mưu cho thành phố hướng giải quyết. Chúng tôi sẽ đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho người dân”.


Đình Lâm