07:05, 07/05/2021

Tổ chức Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021

Thông tin từ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, đơn vị này sẽ chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021.
 

Thông tin từ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, đơn vị này sẽ chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021.
 
Theo thể lệ, tất cả các em thiếu niên, nhi đồng từ 5 - 15 tuổi (sinh từ năm 2006-2016) đều có thể tham gia dự thi. Các tác phẩm tham gia dự thi có chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước Việt Nam; cuộc sống, sinh hoạt, vui chơi của các em thiếu nhi; tình yêu của thiếu nhi với Bác Hồ, ông bà, cha mẹ, gia đình; các vấn đề về bảo vệ môi trường, mong ước một thế giới hòa bình, hạnh phúc…
 
 
Tranh vẽ của một tác giả nhí trong cuộc thi do một trường tiểu học tổ chức
Tranh vẽ của một tác giả nhí trong cuộc thi do một trường tiểu học tổ chức
Tác phẩm tham gia dự thi có kích thước 30x40cm (khổ giấy A3) hoặc 38 x55cm (khổ giấy A2); sử dụng các loại chất liệu màu, xé dán…, không nhận tác phẩm vẽ bằng chì đen.
 
Các em thiếu niên, nhi đồng có tác phẩm gửi tham gia dự thi cần ghi rõ họ tên, trường, lớp, độ tuổi và địa chỉ, số điện thoại liên lạc dán ở mặt sau của tác phẩm dự thi; gửi về Phòng Mỹ thuật - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (số 38 đường Cao Bá Quát, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội). Thời gian nhận tranh dự thi từ ngày 25/5 đến hết ngày 5/7/2021.
 
Ban Tổ chức dự kiến trao 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba, 20 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc, đồng thời sẽ trao 10 giải tập thể cho các đơn vị tham gia có thành tích xuất sắc. Ngoài giải thưởng chính thức, Ban Tổ chức sẽ kêu gọi các nhà tài trợ, bảo trợ, trao thêm giải thưởng phụ cho các tác phẩm xuất sắc.
 
Theo Thể Thao & Văn Hóa