11:01, 07/01/2019

Phụ nữ thực hiện 616 công trình xây dựng nông thôn mới

Theo lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, năm 2018, thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", hội đã chỉ đạo 140/140 cơ sở hội tích cực tham gia phong trào.

Theo lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, năm 2018, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hội đã chỉ đạo 140/140 cơ sở hội tích cực tham gia phong trào. Kết quả, các cơ sở hội đã đăng ký và thực hiện 616 công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Cụ thể: xây dựng 11 tuyến đường bê tông; 10 công trình thắp sáng đường quê; 52 con đường tự quản về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông; 82 tuyến đường hoa, đoạn đường xanh, sạch, đẹp; 461 công trình hố rác, xây nhà vệ sinh, làm hàng rào. Bên cạnh đó, hội còn vận động người dân hiến 217m2 đất làm đường nông thôn với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. 137/140 cơ sở hội (trừ 3 xã đảo huyện Trường Sa) đã hỗ trợ, giúp đỡ 548 hộ gia đình chưa đạt các tiêu chí của cuộc vận động…


M.T