11:11, 15/11/2015

Góp sức xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, huy động sức mạnh của toàn thể cán bộ, hội viên chung tay xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, huy động sức mạnh của toàn thể cán bộ, hội viên chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM).


Hội LHPN xã Diên Lâm có 4 chi hội với 1.034 hội viên. Bằng nhiều giải pháp, hội đã gắn các tiêu chí xây dựng NTM với các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội. Đồng thời, xác định rõ vai trò tích cực của hội viên trong xây dựng NTM. Bởi lẽ, phụ nữ là lực lượng đông đảo, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn, thông qua việc triển khai thực hiện các phong trào: phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng gia đình văn hóa, không sinh con thứ ba...

 

Phụ nữ tham gia thu gom rác thải bảo vệ môi trường
Phụ nữ tham gia thu gom rác thải bảo vệ môi trường


Bà Trần Thị Hóa - Chủ tịch Hội LHPN xã Diên Lâm cho biết, trong các phong trào thi đua của hội, phong trào xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) là phong trào thiết thực nhất, góp phần hiệu quả trong thực hiện các tiêu chí NTM.


Cụ thể, với tiêu chí gia đình “5 không”, Hội LHPN xã đã phối hợp với Trung tâm học nghề, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban chỉ đạo Đề án 1956 tuyên truyền giới thiệu cho 37 hội viên tham gia học nghề may, nuôi gà, trồng lúa...; phối hợp với các công ty tại Khu Công nghiệp Suối Dầu giới thiệu việc làm cho 30 hội viên. Bên cạnh đó, hội nâng cao chất lượng, duy trì hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế như: mô hình đan ghế mây có 15 chị tham gia; tổ lột lụa hạt đào có 25 chị…


Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, các chi hội còn tăng cường khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng. Đến nay, Hội LHPN xã quản lý 8 tổ vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với 374 hộ vay hơn 7,1 tỷ đồng; duy trì 24 nhóm xoay vòng vốn với 360 chị tham gia, số vốn 270 triệu đồng… Nhờ có nguồn vốn, chị em có điều kiện tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống kinh tế hộ gia đình. Từ đó, số hộ hội viên nghèo giảm 21 hộ (năm 2014), 6 hộ (năm 2015), góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 2,1%.

 

Bà Phạm Thị Hòa - Chủ tịch Hội LHPN huyện Diên Khánh nhận định, Hội LHPN xã Diên Lâm có nhiều phong trào nổi bật, nhất là phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế và phong trào xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Nhờ đó, nhiều năm liền Hội LHPN xã Diên Lâm đạt vững mạnh.

Ngoài ra, hội còn trực tiếp khảo sát hộ có phụ nữ làm chủ hộ, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện làm thủ tục giải ngân gần 2,2 tỷ đồng từ nguồn vốn nước sạch, vệ sinh môi trường cho 272 hộ vay. Từ đó, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, có đủ 3 công trình phụ trong tiêu chí môi trường đạt gần 98%. Đặc biệt, hội còn vận động hội viên hiến đất, tháo dỡ tường rào cổng ngõ, vật kiến trúc… có trị giá hơn 2 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp 21km đường xã, thôn, trục chính nội đồng, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Đồng thời, từ năm 2011đến năm 2015, hội đã vận động xây dựng được 7 căn nhà “Mái ấm tình thương” trị giá gần 200 triệu đồng, góp phần nâng tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn toàn xã chiếm 95%...


Bà Phan Thị Thùy Dương - Bí thư Đảng ủy xã Diên Lâm cho biết: “Vừa qua, Hội đồng thẩm tra xã đã đánh giá mức độ đạt chuẩn và đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã Diên Lâm hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM năm 2015. Trong thành tích chung đó có phần đóng góp công sức không nhỏ của phụ nữ xã Diên Lâm”.


Hương Quỳnh