09:09, 08/09/2015

Còn nhiều khó khăn

Xã Ninh Phú (thị xã Ninh Hòa) đang gặp khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới do thiếu vốn đầu tư; người dân chủ yếu làm nông, phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên thu nhập còn bấp bênh…

Xã Ninh Phú (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đang gặp khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới (NTM) do thiếu vốn đầu tư; người dân chủ yếu làm nông, phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên thu nhập còn bấp bênh…


Ông Tô Mỹ Khánh - Chủ tịch UBND xã Ninh Phú cho biết, hiện nay, địa phương còn 9 tiêu chí NTM chưa đạt, gồm: nhà ở, giáo dục, môi trường, thu nhập, giao thông, quy hoạch, chợ, cơ sở vật chất văn hóa, trường học. Từ đầu năm đến nay, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng đến việc trồng trọt, nuôi trồng thủy sản của người dân trên địa bàn xã. Trong lĩnh vực trồng trọt, tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 432ha, bằng 78,5% kế hoạch. Tuy nhiên, tổng sản lượng lương thực thu hoạch chỉ đạt 1.410 tấn, bằng khoảng 47,4% kế hoạch. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản chủ yếu là nuôi tôm và ốc hương, tuy diện tích tăng cao (bằng 153% kế hoạch) nhưng do thời tiết không thuận lợi, xảy ra dịch bệnh khiến 110ha đìa tôm, ốc hương bị chết, thiệt hại về kinh tế lên đến 2,5 tỷ đồng...

 

Người dân xã Ninh Phú thu hoạch lúa
Người dân xã Ninh Phú thu hoạch lúa


Những vấn đề trên phần nào gây khó khăn trong việc thực hiện Chương trình NTM ở xã. Trong đó, tiêu chí thu nhập bình quân đầu người rất khó hoàn thành. Theo số liệu thống kê của xã, hiện nay, thu nhập của người dân địa phương đạt khoảng 18 triệu đồng/người/năm. Đây cũng chỉ là con số tương đối; bởi với dân số gần 7.000 người, trong đó hơn 80% làm nghề nông, phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên thu nhập của người dân bấp bênh là điều khó tránh khỏi. Do vậy, việc thực hiện mức sàn thu nhập bình quân đạt 23 triệu đồng/người/năm như chỉ tiêu NTM không dễ...  

Năm 2015, xã đã bố trí vốn ưu tiên trả nợ các công trình năm 2014 với 96 triệu đồng; bố trí vốn xây dựng mới 3 công trình gồm: nâng nền khu tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án kè chống xói lở hai bờ sông Dinh, đường liên thôn Văn Định, sửa chữa, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị hội trường xã với tổng vốn đầu tư gần 2,5 tỷ đồng…

Ngoài ra, địa phương cũng đang gặp khó khăn do thiếu vốn đầu tư. Những năm qua, tỉnh và thị xã đã hỗ trợ vốn cho Ninh Phú triển khai Chương trình xây dựng NTM. Tuy nhiên, nguồn vốn này còn ít (năm 2013: 860 triệu đồng, 2014: 480 triệu đồng), vốn phân cấp địa phương chủ yếu trông chờ vào việc bán đất quy hoạch, vốn huy động đóng góp của nhân dân chỉ đạt khoảng 140 triệu đồng/năm. Các nguồn kinh phí này không đủ để triển khai những công trình xây dựng lớn... Mặt khác, xã gặp một số vướng mắc khi thực hiện tiêu chí y tế, bởi tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế còn thấp (chỉ hơn 60%), không đạt tiêu chí đề ra (70%). Nguyên nhân là do hộ nghèo, cận nghèo ở vùng nông thôn còn nhiều.  


Theo ông Khánh, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên, sự đồng lòng của người dân, việc triển khai xây dựng NTM ở địa phương cũng đạt một số kết quả. 7 tháng đầu năm, xã đã vận động người dân đóng góp hơn 93 triệu đồng; thực hiện quyết định của UBND thị xã về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã năm 2015, UBND xã đã triển khai xét hỗ trợ nhân giống lúa, trồng nấm, dừa xiêm, nuôi tôm thẻ chân trắng và nuôi bò sinh sản cho 77 hộ gia đình với tổng kinh phí hơn 159 triệu đồng. Đến nay, xã đã thực hiện đạt 10/19 tiêu chí NTM, phấn đấu đến cuối năm nay sẽ đạt thêm từ 1 đến 2 tiêu chí. “Xã đang từng bước tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành 16 tiêu chí theo mục tiêu đã đề ra” - ông Khánh nói.


Phúc Hiếu