08:01, 22/01/2021

Đâm chết người vì chút xích mích

Trong lúc ăn uống, Hiện và Huy nói về chuyện đất đai trong gia đình, từ đó nảy sinh mâu thuẫn. 

Sáng 22-1, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bác kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị hại, giữ nguyên mức án 17 năm tù về tội giết người đối với bị cáo Cao Hiện (sinh năm 1989, trú Sơn Hiệp, Khánh Sơn, Khánh Hòa).
 
 
Theo hồ sơ, Hiện và Mấu Quốc Huy có quan hệ bà con. Trưa 29-4-2020, Hiện tổ chức ăn uống tại nhà. Trong lúc ăn uống, Hiện và Huy nói về chuyện đất đai trong gia đình, từ đó nảy sinh mâu thuẫn. Huy đánh Hiện bằng tay. Hiện lấy dao đâm trúng ngực Huy. Huy được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Hiện đã ra đầu thú.
 
 
Bị cáo Cao Hiện (đứng).
Bị cáo Cao Hiện (đứng).
 
 
Sau khi xét xử sơ thẩm, gia đình bị hại kháng cáo, yêu cầu bị cáo hoàn tất phần bồi thường như án sơ thẩm đã tuyên, nếu không đề nghị tăng án lên chung thân hoặc tử hình. Nội dung này không được chấp nhận bởi đây là trách nhiệm dân sự của bị cáo. 
 
 
N.B