07:01, 22/01/2021

Rủ nhau đi chém người

Thấy nhóm anh Rem nhìn, Trí tưởng là nhóm của Trung nên hô hào tất cả đuổi theo.

Sáng 22-1, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 bị cáo cùng trú Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa, cùng phạm tội giết người. Cụ thể: Nguyễn Minh Trí (sinh năm - SN 2002): 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp với 2 bản án trước cùng về tội cướp tài sản, buộc chấp hành hình phạt chung 11 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Thuận (SN 2002) 2 năm tù; Nguyễn Hữu Khoa (SN 2003) 1 năm 9 tháng tù. Đối với Trần Bảo Khanh (SN 2004), do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự bị xử lý hành chính. Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1999) và Huỳnh Lê Phúc Duy (SN 1998) giữ nguyên mức án lần lượt là 7 năm 6 tháng tù và 7 năm tù. Đây là vụ án từng được xét xử sơ thẩm và bị hủy phần liên quan đến hình phạt của 3 bị cáo trên. 
 
 
Hồ sơ thể hiện, do mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Văn Lâm Trung nên đêm 23-8-2017, Khanh, Trí rủ Khoa, Thúy, Thuận, Duy đi đánh nhóm này. Cả nhóm chạy xe máy đến đường Nguyễn Xiển thì gặp 3 anh Phạm Văn Rin, Nguyễn Rem, Võ Đang chạy xe chiều ngược lại.
 
 
Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa. 
 
 
Thấy nhóm anh Rem nhìn, Trí tưởng là nhóm của Trung nên hô hào tất cả đuổi theo. Anh Rin vừa nói Trí nhầm người thì đã bị Trí chém vào lưng. Anh Rin và anh Đang vội xuống xe chạy bộ thoát thân. Anh Rem tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy thì bị Trí chém liên tiếp. Thúy và Duy cũng hỗ trợ chém, đến khi anh Rem gục xuống. 
 
 
Kết luận giám định cho thấy anh Rem bị thương tích 87%. Anh Rin cũng bị thương tích nhưng không yêu cầu khởi tố. 
 
T.M