09:01, 21/01/2021

Đâm người can ngăn

Sáng 21-1, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Trần Lê Đình Nhựt (sinh năm 1995, trú Cam Lợi, Cam Ranh, Khánh Hòa) 7 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, do bị hại không yêu cầu thêm nên tòa không xét.
 

Sáng 21-1, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Trần Lê Đình Nhựt (sinh năm 1995, trú Cam Lợi, Cam Ranh, Khánh Hòa) 7 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, do bị hại không yêu cầu thêm nên tòa không xét.
 
 
Chiều 6-2-2020, sau khi uống bia, Nhựt đến một quán nước ở Ba Ngòi, Cam Ranh để tìm người chơi xóc đĩa nhưng không có ai. Thấy một nhóm thanh niên đang ngồi chơi đánh bài, uống nước, Nhựt chửi và thu bộ bài. Nhóm thanh niên ra về, Nhựt cũng bỏ đi. 
 
 
Một lúc sau, Nhựt quay lại quán nước thì thấy chủ quán đang bán nước cho anh Trần Văn Trí. Nhựt xông vào, lấy kéo gây sự định đâm anh Trí. Anh Trí giữ tay Nhựt lại rồi thanh minh chỉ đi mua bia, nhưng vẫn bị Nhựt đấm. Thấy vậy, anh Hoàng Việt Dũng và chủ quán tới can. Nhựt liền lấy kéo đâm vào ngực anh Dũng. Khi anh Dũng bỏ chạy, Nhựt tiếp tục đuổi theo. Anh Dũng quỳ xuống xin tha nhưng Nhựt vẫn đâm thêm 1 nhát từ trên xuống. Anh Dũng giơ tay đỡ nên bị trúng vào bàn tay. Kết luận giám định cho thấy anh Dũng bị thương tích 19%. 
 
 
Bị cáo Trần Lê Đình Nhựt.
Bị cáo Trần Lê Đình Nhựt.
 
 
Sau khi phạm tội, bị cáo đã bồi thường hơn 12 triệu đồng cho bị hại. Bị cáo từng bị xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy; từng bị khởi tố, điều tra về tội cố ý gây thương tích, sau đó vụ án được đình chỉ do bị hại rút yêu cầu khởi tố.
 
N.V