03:01, 21/01/2021

Bị đâm vì… ở cùng phường nhóm gây thù oán

Do không biết rõ nhóm nào đã chặn xe, lấy tài sản nên Long bảo cả nhóm gặp nhóm nào ở Ninh Hải thì đánh nhóm đó, tất cả đồng ý. 

Sáng 21-1, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm một phần hình phạt cho 4 bị cáo có kháng cáo, cùng trú Vạn Ninh (Khánh Hòa), cùng phạm tội giết người. Cụ thể, bị cáo Võ Vương (sinh năm - SN 1999) được giảm 1 năm tù, chỉ phải chấp hành 18 năm tù; Phạm Thanh Nghĩa (SN 2002) giảm 1 năm 6 tháng tù, còn 13 năm tù; Lê Thanh Phi (SN 1995) giảm 1 năm tù, còn 13 năm 6 tháng tù; Phạm Văn Bình (SN 2000) giảm 1 năm tù, còn 12 năm 6 tháng tù. Sau xét xử sơ thẩm, các bị cáo đã tiếp tục bồi thường phần lớn mức mà tòa đã tuyên. 
 
 
Hồ sơ thể hiện, tối 28-7-2019, Nguyễn Hắc Long rủ 11 thanh niên đi tìm đánh nhóm thanh niên đã chặn xe, lấy tài sản của người nhà Long ở Ninh Hải, Ninh Diêm, Ninh Hòa. Do không biết rõ nhóm nào đã chặn xe, lấy tài sản nên Long bảo cả nhóm gặp nhóm nào ở Ninh Hải thì đánh nhóm đó, tất cả đồng ý. 
 
 
4 bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.
4 bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.
 
 
Khoảng 22 giờ cùng ngày, cả nhóm chuẩn bị nhiều hung khí, đến Ninh Diêm thì gặp anh Lương Ngọc Hận, Lê Duy và 2 thanh niên khác đang ngồi nhậu. Cả nhóm liền tấn công nhóm anh Hận. Trong đó, Vương, Phi và 3 thanh niên khác trực tiếp đâm chém anh Duy; Nghĩa và 3 thanh niên khác đâm anh Hận. Hậu quả, anh Hận tử vong trên đường đi cấp cứu, anh Duy bị thương tích 3%. 8 đối tượng còn lại đã bị xét xử, không kháng cáo.
 
N.V