03:01, 21/01/2021

Đi can ngăn, lại thành phạm tội

Sáng 21-1, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh đối với bị cáo Võ Vĩnh Trường...

Sáng 21-1, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh đối với bị cáo Võ Vĩnh Trường (sinh năm 1975, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa). Hội đồng xét xử nhận định, sau xét xử sơ thẩm không phát sinh tình tiết giảm nhẹ mới; mức án đã tuyên đối với bị cáo là nhẹ.
 
 
Hồ sơ thể hiện, tối 3-10-2019, Thân Đức Hương mang theo dao đến nhà vợ chồng em trai Trường để đòi nợ. Tại đây, Hương đâm trúng đầu, lưng em trai Trường và rượt đâm người vợ. Biết tin, Trường tới can ngăn thì cũng bị Hương đâm trúng tay. Do thấy người thân của mình bị đâm, bản thân cũng bị đâm nên Trường lấy xẻng đánh nhiều cái vào đầu, mặt Hương, gây thương tích 52%. 
 
 
Hội đồng xét xử  phúc thẩm tuyên án.
Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án.
 
 
Được biết, sau đó, bị hại Hương đã bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. 
 
N.V