08:01, 22/01/2021

Bị đâm vì không chịu nghe điện thoại gọi… giang hồ

Trong lúc ăn uống, Đại khoe quen biết một số giang hồ ở Nha Trang, rồi lấy điện thoại ra gọi họ và ép Hoài nghe máy để chứng minh...

Sáng 22-1, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 7 năm tù về tội giết người đối với bị cáo Bùi Văn Đại (sinh năm 1978, trú Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa) do không có tình tiết giảm nhẹ mới. 
 
 
 Bị cáo Bùi Văn Đại.
Bị cáo Bùi Văn Đại.
 
 
Theo hồ sơ, chiều 8-4-2018, Đại đến ăn uống tại nhà người quen ở Diên Khánh. Cùng ăn uống còn có 3 thanh niên, trong đó có Phạm Trung Hoài. Trong lúc ăn uống, Đại khoe quen biết một số giang hồ ở Nha Trang, rồi lấy điện thoại ra gọi họ và ép Hoài nghe máy để chứng minh mối quan hệ của mình. Do không muốn nghe điện thoại nên Hoài ném điện thoại của Đại xuống nền nhà. Thấy vậy, Đại lấy dao, đâm vào ngực và đầu Hoài, gây thương tích 41%.
 
 
Được biết, bị cáo Đại bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
N.V