08:01, 22/01/2021

Xích mích, đuổi theo đâm bạn nhậu

Trong lúc nhậu, An và Rin xảy ra mâu thuẫn, nói lớn tiếng nhưng được can ngăn. Khi cả nhóm ra về, An xuống bếp lấy dao đuổi theo....

Chiều 22-1, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân An (sinh năm 1988, trú Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa) 12 năm tù về tội giết người. Tòa cũng ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo, bồi hoàn tiếp 34,2 triệu đồng cho cha mẹ bị hại.
 
Chiều 24-2-2020, An tổ chức ăn nhậu tại nhà cùng 5 người, trong đó có Cao Định Rin. Trong lúc nhậu, An và Rin xảy ra mâu thuẫn, nói lớn tiếng nhưng được can ngăn. Khi cả nhóm ra về, An xuống bếp lấy dao đuổi theo, nói Rin dừng lại nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, An kẹp cổ và đâm Rin 1 nhát vào bụng, gây thương tích 62%.
 
 Bị cáo Hồ Xuân An.
Bị cáo Hồ Xuân An.
 
 
Được biết, sau khi phạm tội, bị cáo cùng mọi người đưa bị hại đi cấp cứu, chăm sóc và bồi thường cho bị hại 31 triệu đồng; bồi hoàn cho cha mẹ bị hại 1,8 triệu đồng; bị hại không yêu cầu bồi thường thêm. Bị cáo đã có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, 1 tiền sự về hành vi đánh nhau. 
 
N.V