12:03, 04/03/2020

Trộm bị bắt quả tang

Sáng 2-3, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Lâm (sinh năm 1988, trú phường Phương Sơn, Nha Trang) 1 năm 3 tháng tù; Phan Đình Ngọc (sinh năm 1993, trú phường Vạn Thạnh, Nha Trang) 1 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Sáng 2-3, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Lâm (sinh năm 1988, trú phường Phương Sơn, Nha Trang) 1 năm 3 tháng tù; Phan Đình Ngọc (sinh năm 1993, trú phường Vạn Thạnh, Nha Trang) 1 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.


Trưa 14-6-2019, Lâm chở Ngọc bằng xe máy, mang theo kìm cộng lực đi tìm cơ hội trộm cắp. Cả hai đến một khu phòng trọ ở phường Vĩnh Trường, Nha Trang thì phát hiện cửa một phòng trọ khóa ngoài. Lâm dùng kìm cộng lực cắt khóa, lấy trộm 1 đồng hồ đeo tay trị giá gần 2 triệu đồng rồi ra chỗ Ngọc đứng đợi thì bị phát hiện, bắt quả tang.


Quá trình điều tra, Lâm và Ngọc khai nhận còn thực hiện 2 vụ trộm tại các khu phòng trọ khác ở Vĩnh Trường. Vụ thứ nhất vào ngày 6-6-2019, Lâm và Ngọc đã cắt khóa, trộm cắp 1 tivi và 1 máy tính bảng trị giá hơn 8 triệu đồng. Tiếp đến, ngày 11-6-2019, cả hai lại cắt khóa, trộm 1 tivi, 1 điện thoại di động và 1 dây chuyền, trị giá hơn 9,4 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản cả hai trộm cắp hơn 19 triệu đồng.


Được biết, bị cáo Lâm đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.


T.M