05:03, 04/03/2020

Bắt sới gà trên đảo Trí Nguyên

Đến chiều 4-3, lực lượng Công an TP. Nha Trang đã dẫn giải các đối tượng tham gia đá gà ăn tiền vừa bị vây bắt trên đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang về cơ quan điều tra để lấy lời khai, xử lý theo quy định pháp luật.
 

Đến chiều 4-3, lực lượng Công an TP. Nha Trang đã dẫn giải các đối tượng tham gia đá gà ăn tiền vừa bị vây bắt trên đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang về cơ quan điều tra để lấy lời khai, xử lý theo quy định pháp luật.

 

Hiện trường vây bắt sới gà
Hiện trường vây bắt sới gà
 
 
Theo đó, trưa cùng ngày, trong lúc sới gà đang tập trung khoảng 40 con bạc thì lực lượng Công an phường Vĩnh Nguyên phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang tổ chức vây bắt. Thấy lực lượng chức năng, nhiều đối tượng đã tháo chạy tán loạn. Tuy vậy đã có 13 người đã bị lực lượng chức năng khống chế. Thời điểm này, lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 con gà đá, hơn 220 triệu đồng của các con bạc. 
 
 
Điều tra ban đầu, theo Công an phường Vĩnh Nguyên, sới gà trên nằm trên phần đất của gia đình ông Đặng Kim Phương (sinh năm 1980) và được ông này cho các đối tượng tới tổ chức đá gà ăn tiền. Mỗi lần cá cược, các đối tượng thường xuống độ từ 400 ngàn đồng đến 4 triệu đồng.
 
 
Mỗi khi sới gà hoạt động, chủ đất bán cà phê, nước ngọt và cả đồ ăn cho các con bạc để thu lợi. “Đây là sới bạc hình thành từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Lực lượng Biên phòng đã phải sử dụng tàu tuần tra phối hợp cùng chúng tôi vây bắt sới gà trên đảo”, cán bộ điều tra thông tin.  
 
L.G