03:03, 04/03/2020

Mượn điện thoại rồi chiếm đoạt

Lúc này, Hoa nảy sinh ý định chiếm đoạt nên bấm thang máy xuống, nhờ lễ tân mở cửa rồi bắt taxi bỏ đi.

Sáng 4-3, Toà án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hoà) tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Hoa (sinh năm 1995, không nơi cư trú rõ ràng) 1 năm 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.


Khoảng 23 giờ ngày 10-6-2019, thông qua mạng xã hội facebook, Hoa nói chuyện với một thanh niên và rủ đi ăn tối. Khoảng 1 giờ 30 ngày 11-6-2019, thanh niên này đến đón Hoa đi ăn tối. Trên đường về, cả hai gặp bạn Hoa và cả ba cùng về nhà nghỉ nơi Hoa đang ở. Thanh niên trên trở ra quán cà phê ngồi một lúc thì Hoa nhắn tin bạn đã về và rủ lên phòng chơi.

 

Toà tuyên án.
Toà tuyên án.

 

Khi anh thanh niên lên chơi, Hoa hỏi mượn điện thoại (trị giá hơn 20 triệu đồng) để gọi cho bạn rồi ra ngoài phòng nói chuyện. Lúc này, Hoa nảy sinh ý định chiếm đoạt nên bấm thang máy xuống, nhờ lễ tân mở cửa rồi bắt taxi bỏ đi. Điện thoại lấy được, Hoa cầm thế cho tài xế taxi lấy 300.000 đồng.  

 

Được biết, bị cáo từng bị kết án về tội cướp tài sản và vừa bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản.


T.M