10:03, 02/03/2020

Phát hiện 9 vụ lấn chiếm rừng, đất rừng làm nương rẫy

Theo lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa, với thực trạng rừng phòng hộ căm xe tại tiểu khu 70 và 72 (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa) liên tục bị chặt phá lấy gỗ và chiếm đất, đơn vị chủ rừng đã tăng cường nhiều biện pháp để giữ rừng.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa, với thực trạng rừng phòng hộ căm xe tại tiểu khu 70 và 72 (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa) liên tục bị chặt phá lấy gỗ và chiếm đất, đơn vị chủ rừng đã tăng cường nhiều biện pháp để giữ rừng. Qua tuần tra kiểm soát, từ tháng 11-2019 đến nay, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của đơn vị và Đội liên ngành của thị xã Ninh Hòa đã lập biên bản xử lý và tạm giữ 37,473m3 gỗ căm xe các loại, 18 ster củi, 6 xe máy, 4 máy cưa, 1 khẩu súng tự chế. Ngoài ra, lực lượng chức năng lập biên bản 9 vụ lấn chiếm rừng, đất rừng làm nương rẫy, với tổng diện tích 25.950m2.


Theo số liệu kiểm kê rừng năm 2016, đơn vị chủ rừng trước đây là Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa (hiện nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa) được giao quản lý, bảo vệ 702,59ha rừng phòng hộ căm xe, trong đó có 424,25ha có rừng; diện tích đất trống, nương rẫy của người dân là 278,34ha.


B.L