11:01, 28/01/2019

Ninh Hòa: Năm 2018, triệt phá 223 vụ trộm cắp, cướp giật

Ngày 28-1, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ngày 28-1, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Năm qua, trên địa bàn thị xã đã duy trì 27 ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 698 tổ an ninh nhân dân, 197 tổ hòa giải, 61 mô hình tự quản về an ninh trật tự. Quần chúng nhân dân đã cung cấp nguồn tin, giúp lực lượng Công an tổ chức triệt phá được 223 vụ trộm cắp, cướp giật, cướp. Toàn thị xã tổ chức 1.435 lượt tuần tra vũ trang; giáo dục, răn đe 561 lượt đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật; bắt 26 đối tượng truy nã; triệt xóa 9 tụ điểm đánh bạc; quản lý, giúp đỡ 313 đối tượng tù về, án treo.


Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho nhân dân và cán bộ 5 xã, phường: Ninh Hà, Ninh Ích, Ninh Vân, Ninh Phụng, Ninh Thân; UBND thị xã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.


Hồng Vân - Tấn Bình