05:01, 28/01/2019

Phóng nhanh, gây tai nạn

Phát hiện bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh đi cùng chiều phía trước, do không làm chủ tốc độ, Nam Anh đã tông vào xe của bà Trinh... 

Sáng 28-1, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 18 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với bị cáo Đinh Nam Anh (sinh năm 1993, trú Ninh Xuân, Ninh Hòa, Khánh Hòa) do không có tình  tiết giảm nhẹ mới. 
 
Khoảng 2 giờ ngày 2-1-2018, Nam Anh chở một người bạn đi theo hướng Ninh Hòa - Đắk Lắk. Đến khu vực xã Ninh Phụng, Ninh Hòa, phát hiện bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh đi cùng chiều phía trước, do không làm chủ tốc độ, Nam Anh đã tông vào xe của bà Trinh, làm bà này bị thương, sau đó tử vong. 

 

Quang cảnh phiên tòa.
Chủ tọa tuyên án.
 
 
Sau khi xảy ra tai nạn, Nam Anh bỏ chạy khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã bồi thường 110 triệu đồng cho đại diện hợp pháp của người bị hại.
 
T.M