05:01, 28/01/2019

Dùng dao... đòi nợ giùm!

Nghe chuyện anh Nguyễn Minh Hiền nợ Đinh Tấn Vũ 500.000 đồng, Tiến tự nguyện xin được đi đòi nợ cùng.

Sáng 28-1, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Lê Hồng Trọng Tiến (sinh năm 1994, trú Vạn Bình, Vạn Ninh, Khánh Hòa) do không có tình  tiết giảm nhẹ mới. 
 
Anh Nguyễn Minh Hiền nợ Đinh Tấn Vũ (đã bị xét xử, không kháng cáo) 500.000 đồng nên sáng 3-3-2018, Vũ gọi điện thoại đòi nợ, dẫn tới cãi vã. Trưa cùng ngày, anh Hiền nhờ em và bạn đi trả nợ nhưng hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã, xô xát nhẹ.
 
Khoảng 18 giờ cùng ngày, trên đường đi đòi nợ, Vũ gặp Tiến. Nghe chuyện, Tiến tự nguyện đi đòi nợ cùng. Đến nhà, thấy anh Hiền đang tắm, Tiến xông vào nhà tắm đánh anh Hiền liên tiếp rồi lấy dao chém nhiều nhát, dùng chai thủy tinh ném anh Hiền. Vũ cũng chạy vào đánh anh Hiền liên tiếp. Anh Hiền đã dùng xô nhựa chống đỡ.

 

Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
 
 
Kết luận giám định cho thấy anh Hiền bị thương tích 9%. 
 
 
T.M