09:12, 30/12/2015

Diên Thạnh: Mất mùa bưởi Tết

Tết Nguyên đán năm nay, nhiều hộ trồng bưởi cảnh ở Hà Dừa (xã Diên Thạnh, Diên Khánh, Khánh Hòa) không có bưởi bán vì mất mùa.

Tết Nguyên đán năm nay, nhiều hộ trồng bưởi cảnh ở Hà Dừa (xã Diên Thạnh, Diên Khánh, Khánh Hòa) không có bưởi bán vì mất mùa.



Đầu vụ, gia đình ông Trần Muội trồng 100 chậu bưởi cảnh để bán vào dịp Tết. Đây là cây trồng có giá bán khá cao, đầu ra ổn định nên ông Muội rất chú trọng chăm sóc. Tuy nhiên, đến nay, công sức của ông như đổ sông đổ biển khi nhiều chậu không ra trái, có chậu ra trái nhưng không đạt yêu cầu. “Vào tháng 6, tháng 7, khi bưởi bắt đầu ra hoa thì trời nắng nóng, hạn hán kéo dài nên hoa héo và rụng hết. Cây nào đậu được cũng chỉ có 2 - 3 trái, không đạt yêu cầu của khách hàng (từ 4 trái trở lên) nên cũng không bán được”, ông Muội nói. Vì không có chậu nào đạt yêu cầu nên ông Muội đành cắt bớt cành, để vụ sau tiếp tục sản xuất. Với chi phí khoảng 200.000 đồng/chậu, ông lỗ hơn 20 triệu đồng. Điều ông tiếc hơn là mất bạn hàng, đặc biệt là những khách hàng quen đã đặt tiền cọc từ vụ bưởi năm trước.

 

Hơn 100 chậu bưởi cảnh của gia đình ông Trần Muội không có chậu nào ra trái đạt chất lượng
Hơn 100 chậu bưởi cảnh của gia đình ông Trần Muội không có chậu nào ra trái đạt chất lượng


Năm nay, gia đình ông Nguyễn Luyện trồng gần 50 chậu bưởi cảnh. Đến giờ này, chỉ có 10 chậu có trái nhưng cũng không đạt chất lượng, trái ít và nhỏ hoặc bị ngả màu vàng… Ông Luyện cho hay, với những chậu này thì khách hàng ở TP. Hồ Chí Minh không mua nên chỉ còn cách bán rẻ cho người dân địa phương.


Trong số các hộ trồng bưởi cảnh ở làng Hà Dừa, ông Nguyễn Chí Phong có những chậu bưởi đạt chất lượng nhất. Ông trồng 180 chậu, nhưng số chậu bị mất mùa chỉ chiếm hơn 30%. Theo ông Phong, thời tiết không thuận lợi là nguyên nhân làm cho bưởi mất mùa. Mùa nắng nóng, khô hạn kéo dài đúng vào thời điểm bưởi ra hoa, đậu quả. Do đó, bưởi bị rụng hoa rất nhiều. Đến tháng 9, tháng 10, khi trời đã bớt nắng nóng, nhiều hộ bón phân cho bưởi ra hoa đợt hai thì trời lại mưa kéo dài nhiều ngày nên hoa bị úng; nếu có đậu thì trái nhỏ, không thể xuất bán đúng dịp Tết. “Hiện nay, nhu cầu mua bưởi cảnh của các đầu mối ở TP. Hồ Chí Minh rất lớn. Ngoài số bưởi của gia đình, tôi cũng thu gom bưởi của các hộ lân cận để cung cấp cho bạn hàng. Tuy nhiên, do mất mùa nên tôi thu gom không được bao nhiêu”, ông Phong nói. Trung bình mỗi chậu bưởi cảnh có giá hơn 1 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, người trồng lãi 700.000 - 800.000 đồng/chậu.


Ông Phạm Trọng Duy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Diên Thạnh cho biết, toàn xã có hơn 10 hộ trồng bưởi cảnh, tập trung chủ yếu ở thôn Trường Thạnh. Năm nay, giá bưởi cảnh được các đầu mối thu mua cao hơn năm trước. Cụ thể: chậu 6 trái đạt chất lượng bán khoảng 2,5 triệu đồng; chậu 5 trái 1,8 triệu đồng; chậu 4 trái bán 1,5 triệu đồng... Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi nên nhiều hộ nông dân không có bưởi bán, bưởi không đạt chất lượng. Hội Nông dân xã mong các cấp, ngành quan tâm, hỗ trợ về kỹ thuật để các hộ trồng bưởi đạt hiệu quả hơn và từng bước nhân rộng quy mô trồng bưởi cảnh ở địa phương.  

 
MAI HOÀNG