Trước thềm Đại hội XIV, công tác tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội về đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đã làm rõ những kết quả nổi bật, điểm mới trong công tác này.
Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã dành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí về những định hướng chiến lược của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục có những quyết sách mạnh mẽ, đồng bộ để giáo dục thực sự trở thành nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới, trọng tâm là chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động và các ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, nhất là những lĩnh vực đang chuyển đổi nhanh như: Du lịch, dịch vụ, công nghệ số, kinh tế biển, công nghiệp văn hóa.
Là một đảng viên, giáo viên công tác tại ngôi trường có hơn 80% học sinh là con em đồng bào dân tộc Chăm, tôi rất đam mê nghiên cứu, giúp các thế hệ học sinh ứng dụng công nghệ để học tập hiệu quả, phát triển kỹ năng toàn diện; đồng thời bảo tồn, quảng bá nét đẹp văn hóa quý báu của dân tộc mình.
Tôi ý thức sâu sắc rằng, Đại hội lần thứ XIV của Đảng không chỉ hoạch định đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn then chốt, mà còn mở ra những cơ hội chưa từng có để thanh niên khẳng định vai trò là "rường cột nước nhà".
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25-1, tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và đất nước ta.
Thủ đô Hà Nội những ngày này rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Từ các trục đường trung tâm đến khu dân cư, không khí phấn khởi, tự hào lan tỏa, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Đại hội XIV của Đảng được xác định là một dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh. Việc chuẩn bị và xây dựng Văn kiện trình Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là bước tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (năm 1991), 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mà còn hoạch định tầm nhìn, định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV đã dành thời gian trao đổi với Báo Nhân Dân về những quan điểm, chủ trương mới, đột phá trong dự thảo các văn kiện.
Trong công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thông tin, tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng dư luận, củng cố niềm tin và lan tỏa tầm nhìn, khát vọng phát triển. Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV đã làm rõ những kết quả nổi bật, định hướng trọng tâm và yêu cầu đặt ra đối với báo chí trong đợt tuyên truyền cao điểm hướng tới Đại hội XIV.