Khánh Hòa đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá phát triển với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các dự án động lực và chuyển đổi số toàn diện, công tác dân vận cần chủ động đi trước một bước, kịp thời nắm bắt tình hình Nhân dân, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.
Huy động sức dân
Những năm qua, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị. Các cấp ủy, chính quyền đã chủ động cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, của tỉnh thành chương trình, kế hoạch phù hợp; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.
![]() |
| Cán bộ xã Hòa Trí hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân. |
Điểm nhấn nổi bật là phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng lan tỏa, trở thành phương thức quan trọng để huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Giai đoạn 2015 - 2025, toàn tỉnh đã xây dựng 5.973 mô hình “Dân vận khéo” trên nhiều lĩnh vực. Qua từng mô hình, không chỉ có thêm những công trình, phần việc cụ thể, mà quan trọng hơn là tinh thần tự quản, ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận trong Nhân dân được khơi dậy, tạo sức mạnh cùng chính quyền giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở.
Giai đoạn 2015 - 2025, toàn tỉnh đã ban hành 1.999 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận; tổ chức hơn 1.840 hội nghị quán triệt với 385.037 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; tiếp hơn 49.400 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý hơn 90.000 đơn thư. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh với 2.252 thủ tục hành chính được công khai, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 96,7% ở cấp sở, ngành và 95,6% ở cấp xã. Mặt trận các cấp tổ chức 2.312 cuộc giám sát, 679 cuộc phản biện xã hội; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 6.450 căn nhà Đại đoàn kết; xóa 2.971 nhà tạm, dột nát từ phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.
Tại xã Hòa Trí, phong trào “Dân vận khéo” được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như: Ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải; xây dựng công trình “Con đường hoa” trên tuyến đường liên xã từ thôn Thạch Định đến thôn Đại Tập dài khoảng 5km với 500 cây hoa giấy. Đặc biệt, người dân không chỉ tham gia đóng góp ngày công mà còn cùng các tổ chức đoàn thể chăm sóc, bảo vệ công trình, góp phần hình thành ý thức giữ gìn cảnh quan từ mỗi khu dân cư. Công trình “Ánh sáng đến với đảo” ở Tổ dân phố Bích Đầm, phường Nha Trang cũng là một minh chứng cho hiệu quả của công tác vận động, tập hợp sức dân và huy động nguồn lực xã hội. Công trình không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt, đi lại của người dân mà còn góp phần tạo cảnh quan, phục vụ phát triển du lịch cộng đồng theo hướng xanh, bền vững.
Đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận vẫn còn một số hạn chế. Ở một số nơi, việc nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân có lúc chưa kịp thời; sự phối hợp giữa các lực lượng chưa thật sự đồng bộ; việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dân vận còn hạn chế; một số mô hình “Dân vận khéo” chưa phát huy được tính lan tỏa, bền vững.
![]() |
| Công trình "Con đường hoa" của xã Hòa Trí vừa được thực hiện. |
Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, thông tin lan truyền nhanh; cùng với việc tỉnh triển khai nhiều nhiệm vụ lớn về phát triển hạ tầng, đô thị, du lịch, công nghiệp, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra đối với công tác dân vận ngày càng cao. Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, công tác dân vận cần chủ động hơn trong nắm bắt tình hình, dự báo, nhận diện và kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới" đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 như sau: 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại trực tiếp với Nhân dân; hơn 90% kiến nghị chính đáng của người dân được giải quyết ngay từ cơ sở; hơn 90% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hoặc trước hạn; mỗi năm cấp tỉnh xây dựng, nhân rộng ít nhất 5 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu; mỗi cơ quan, địa phương có ít nhất 1 mô hình “Dân vận khéo” có ứng dụng chuyển đổi số…
Mới đây, Tỉnh ủy ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới”. Điểm mới của đề án là chuyển từ tư duy làm dân vận theo cách truyền thống sang quản trị bằng sự đồng thuận, lấy người dân làm trung tâm trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách. Một trong những yêu cầu quan trọng của đề án là nâng cao chất lượng đối thoại, giải quyết hiệu quả kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận có năng lực, kỹ năng đối thoại, ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ. Chuyển đổi số được xác định là công cụ hỗ trợ quan trọng trong công tác dân vận, từ tuyên truyền trên môi trường số, tăng cường tương tác với người dân đến ứng dụng dữ liệu trong phân tích, dự báo dư luận xã hội. Đặc biệt, đề án nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác dân vận, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Theo ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới", Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đang tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang triển khai các đề án trọng tâm như: Phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội. Cùng với đó, các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường tiếp tục được triển khai sâu rộng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đông đảo người dân.
KHÁNH HÀ







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin