06:04, 26/04/2022

Đồn Biên phòng Cam Ranh: Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Biên phòng

Từ ngày Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành (1-1-2022), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cam Ranh đã cùng với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cốt lõi, góp phần sớm đưa luật đi sâu vào đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Từ ngày Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành (1-1-2022), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cam Ranh đã cùng với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cốt lõi, góp phần sớm đưa luật đi sâu vào đời sống nhân dân khu vực biên giới.


Nhiều hình thức tuyên truyền


Khu vực biên giới biển trên địa bàn TP. Cam Ranh trải rộng qua 9 xã, phường với đường biên giới biển dài hơn 26,5km. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam nói riêng, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung cho cán bộ, nhân dân nơi đây được Đồn Biên phòng Cam Ranh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Các cán bộ tổ công tác đến lồng bè nuôi trồng thủy sản để tuyên truyền cho ngư dân.

Các cán bộ tổ công tác đến lồng bè nuôi trồng thủy sản để tuyên truyền cho ngư dân.


Thiếu tá Nguyễn Bá Khánh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cam Ranh cho biết: “Căn cứ kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản có liên quan, đơn vị đã phối hợp với các địa phương, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch; đồng thời mở các lớp tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân, đặc biệt là hội viên, đoàn viên các tổ chức Mặt trận, đoàn thể. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp xã hội trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”.


Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đơn vị linh hoạt tổ chức bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền tập trung tại đơn vị, trụ sở UBND các xã, phường; thường xuyên triển khai các tổ, đội công tác trực tiếp đến nhà dân với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đến tận các bến bãi, lồng bè, tàu thuyền của ngư dân để tuyên truyền. Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các địa phương, ban, ngành, đoàn thể tổ chức 21 buổi tuyên truyền tập trung cho gần 1.500 lượt cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới biển. Việc tuyên truyền tập trung vào những nội dung cốt lõi của Luật Biên phòng Việt Nam; vai trò và nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng; ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia…


Đồng hành với ngư dân


Địa bàn Đồn Biên phòng Cam Ranh quản lý có nhiều khu vực nuôi trồng thủy sản xa bờ và các bãi ngang ven biển, trong đó có khu vực cảng cá Đá Bạc với hơn 700 phương tiện khai thác thủy sản và hơn 200 lao động thường xuyên hoạt động tại cảng. Ngoài công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cam Ranh nói chung và Trạm Kiểm soát biên phòng Ba Ngòi nói riêng luôn tạo điều kiện giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển, nhất là về thủ tục hành chính. Ngoài ra, đồn tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, mô hình giúp đỡ người dân rất ý nghĩa như: Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, mô hình bếp ăn tình thương, nhận đỡ đầu 3 cháu mồ côi cha vì dịch Covid-19…


Thiếu tá Nguyễn Bá Khánh cho biết: “Để sớm đưa Luật Biên phòng Việt Nam đi sâu vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, chúng tôi tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền với việc giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đây chính là cơ sở rất quan trọng để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên khu vực biên giới”.


NAM HUỆ