04:07, 16/07/2021

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Sáng 16-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Sáng 16-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Điểm cầu Khánh Hòa do ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị

 

 

Ông Hồ Văn Mừng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại  điểm cầu Khánh Hòa
Ông Hồ Văn Mừng chủ trì tại điểm cầu Khánh Hòa

 

6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức điều hành như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội… để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch. Ngành đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…Bên cạnh đó, ngành đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước, nhất là công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin quan điểm sai trái, thù địch.

 

6 tháng cuối năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tổ chức thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả; Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; Đổi mới và đưa công tác khoa giáo gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, đơn vị.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo cần chú ý quán triệt đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai các tài liệu, ấn phẩm về quan điểm của Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của Việt Nam…để phục vụ công tác tuyên truyền trong nước cũng như thông tin đối ngoại. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị ngành tuyên giáo chú trọng định hướng việc tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm vắc xin, nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”; đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình dịch bệnh và công tác chỉ đạo phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước…

 

X.T