03:07, 16/07/2021

Ông Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại TP. Cam Ranh

Ngày 16-7, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Cam Ranh. Cùng đi có lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Cam Ranh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Ngày 16-7, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Cam Ranh. Cùng đi có lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Cam Ranh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn đã đến kiểm tra các trạm kiểm soát dịch bệnh trên Quốc lộ 1 tại xã Cam Thịnh Đông, chợ Cam Lộc, Cảng cá Đá Bạc. Tại các nơi kiểm tra, ông đã nghe đại diện các đơn vị báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch; động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế tại các điểm chống dịch; lắng nghe những khó khăn, bất cập để chỉ đạo hỗ trợ kịp thời.

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Trạm kiểm soát Cam Thịnh Đông<span style= Ông Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Trạm kiểm soát Cam Thịnh Đông.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn động viên nhân viên y tế tại Trạm kiểm soát Cam Thịnh Đông
Ông Nguyễn Khắc Toàn động viên nhân viên y tế tại Trạm kiểm soát Cam Thịnh Đông

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng quà cho Trạm kiểm soát Cam Thịnh Đông
 Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Khắc Toàn tặng quà cho Trạm kiểm soát Cam Thịnh Đông.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn cho rằng, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được UBND TP. Cam Ranh thực hiện đồng bộ, kiên quyết, bài bản, chặt chẽ. Đặc biệt là Trạm kiểm soát Cam Thịnh Đông làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, đã kịp thời phát hiện 1 tài xế xe tải dương tính SARS-CoV-2, cách ly kịp thời tại Trạm y tế xã Cam Thịnh Đông. Bên cạnh đó, lực lượng bộ đội biên phòng và ban quản lý Cảng cá Đá Bạc cũng đã kiểm soát chặt chẽ, vừa đảm bảo giải quyết cho tàu cá cập cảng, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh Cảng cá Hòn Rớ (TP. Nha Trang) đang bị tạm thời phong tỏa. Ông Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và biểu dương kết quả bước đầu đạt được, đồng thời yêu cầu UBND TP. Cam Ranh cùng các đơn vị căn cứ vào kế hoạch phân công để thực hiện đạt kết quả cao nhất.

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cùng đoàn công tác kiểm tra tại chợ Cam Lộc

Ông Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra tại chợ Cam Lộc.

 

Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy trao UBND TP. Cam Ranh 200 triệu đồng để hỗ trợ tuyến đầu tham gia chống dịch; trao Trạm kiểm soát Cam Thịnh Đông 50 triệu đồng để động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, tặng 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn ở phường Cam Phúc Bắc, gồm bà Lê Thị Nga và bà Võ Thị Trong; mỗi gia đình 2 triệu tiền mặt cùng phần quà là các nhu yếu phẩm.
 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn tặng UBND TP. Cam Ranh 200 triệu đồng
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Khắc Toàn trao hỗ trợ TP. Cam Ranh 200 triệu đồng.

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn tặng quà cho bà Lê Thị Nga
Ông Nguyễn Khắc Toàn tặng quà cho bà Lê Thị Nga.

Ông Nguyễn Khắc Toàn tặng quà cho bà Võ Thị Trong.
Ông Nguyễn Khắc Toàn tặng quà cho bà Võ Thị Trong.

 

VĂN KỲ