03:12, 31/12/2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Sáng 31-12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Sáng 31-12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo hội nghị; bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trương ương chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến dự.

 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác dân vận luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị về công tác dân vận, góp phần tạo đồng thuận, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác dân vận đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đem lại nhiều hiệu quả.

 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

 

Công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm.

 

Riêng trong năm 2020, Ban Dân vận Trung ương đã chủ động tham mưu với Bộ chính trị, Ban Bí thư nhiều giải pháp liên quan đến công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, vận động tầng lớp nhân dân gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh; nắm bắt tình hình nhân dân, tổ chức nhân dân góp ý kiến cho văn kiện đại hội Đảng các cấp, văn kiện Đại hội XIII của Đảng...

 

Tại Khánh Hòa, trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thường xuyên kiểm tra, sơ kết rút kinh nghiệm, phát huy những nhân tố tích cực, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Công tác dân vận quần chúng của hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, động viên các tầng lớp nhân dân năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước...

 

Trong năm 2020, công tác dân vận trong hoạt động các cơ quan Nhà nước được UBND các cấp chỉ đạo chặt chẽ. Nhiều đơn thư phát sinh được giải quyết kịp thời, đúng hạn; công tác phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể thực hiện cơ bản đồng bộ, có hiệu quả, góp phần trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

THẾ ANH