12:10, 02/10/2020

Tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Những năm qua, cùng với Trung ương, tỉnh đã có nhiều chính sách hướng đến hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

Ông Hồ Văn Lộc - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế tỉnh:

Cần xây dựng khu nhà ở xã hội dành cho công nhân

 

Những năm qua, cùng với Trung ương, tỉnh đã có nhiều chính sách hướng đến hỗ trợ các doanh nghiệp (DN), người lao động tại các khu, cụm công nghiệp. Đặc biệt, tỉnh đã hỗ trợ công đoàn xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm Văn hóa, thể thao công nhân Khu Công nghiệp Suối Dầu làm nơi sinh hoạt rất bổ ích. Tuy nhiên, mức thu nhập của công nhân hiện còn thấp, trong khi nhu cầu về nhà ở xã hội rất bức thiết, do vậy, trong những năm tới, tỉnh cần có chính sách đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội, khu chợ giá ưu đãi cho công nhân các khu, cụm công nghiệp; đồng thời, cần sớm xây dựng khu nhà trẻ dành cho con công nhân. Có như vậy, công nhân mới an tâm làm việc, gắn bó với DN.

 

 

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng cần tăng cường phát triển đảng, đoàn thể trong các DN tư nhân, nhất là DN có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, tỉnh cần triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ DN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc DN thực hiện các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho công nhân. Các cấp, ngành, cơ quan chức năng khi thực hiện nội dung, lĩnh vực có liên quan đến người lao động nên lấy ý kiến rộng rãi người lao động đang trực tiếp làm việc tại các DN, bởi đây là đối tượng trực tiếp thực hiện và hưởng chính sách này. Cơ quan chức năng cũng cần có giải pháp hiệu quả trong ngăn ngừa, xử lý các trường hợp người sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cho người lao động tại các khu, cụm công nghiệp…


V.G (Ghi)


 

__________________________________________________

 



Ông Phan Được - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh:

Quan tâm chế độ, chính sách cho người cao tuổi

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo tỉnh vượt qua khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Bộ mặt đô thị, nông thôn và miền núi của tỉnh có nhiều khởi sắc. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…

 

 

Nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, chọn người đủ đức, đủ tài bầu vào cấp ủy, nhất là các vị trí lãnh đạo chủ chốt nhằm xây dựng tỉnh không ngừng phát triển. Tôi tin tưởng, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới sẽ đề ra được nghị quyết đáp ứng yêu cầu xây dựng kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, phấn đấu xây dựng Khánh Hòa trở thành tỉnh giàu, đẹp trong khu vực và cả nước.


Đối với hoạt động của Câu lạc bộ Hưu trí, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng mới trụ sở; cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ; duy trì rất tốt việc khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ hưu; cấp kinh phí hoạt động kịp thời… Nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn Đảng bộ tỉnh tiếp tục duy trì việc chăm sóc sức khỏe định kỳ; quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách cho người cao tuổi của tỉnh nói chung và câu lạc bộ nói riêng; nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổ chức thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh…


C.Vân (Ghi)