01:11, 27/11/2019

Hội nghị quốc tế về công nghệ thông tin FDSE và ACOMP năm 2019

Sáng 27-11, Trường Đại học Thông tin liên lạc tổ chức khai mạc hội nghị quốc tế về công nghệ thông tin FDSE/ACOMP năm 2019. Hội nghị thu hút 21 diễn giả, tác giả và nhà khoa học đến từ Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc.

Sáng 27-11, Trường Đại học Thông tin liên lạc tổ chức khai mạc hội nghị quốc tế về công nghệ thông tin FDSE/ACOMP năm 2019. Hội nghị thu hút 21 diễn giả, tác giả và nhà khoa học đến từ Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc.

 

Đại tá, Tiến sĩ Lê Xuân Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin liên lạc phát biểu khai mạc hội nghị.
Đại tá, Tiến sĩ Lê Xuân Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin liên lạc phát biểu khai mạc hội nghị.

 

FDSE/ACOMP là diễn đàn quốc tế thường niên dành cho các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, kỹ sư và sinh viên trao đổi các ý tưởng, kỹ thuật, phương pháp và các ứng dụng tiên tiến trong lĩnh vực điện toán. Diễn đàn cũng đã tập hợp những nhà nghiên cứu trên toàn thế giới về kỹ thuật an ninh mạng để giúp xác định các vấn đề và hướng đi mới cho nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực liên quan trong tương lai.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Năm 2019 là lần thứ 6 hội nghị FDSE và lần thứ 13 hội nghị ACOMP được tổ chức. Diễn ra từ ngày 27 đến 29-11, hội nghị lần này có 8 phiên báo cáo tập trung và 79 báo cáo chuyên đề nhằm chia sẻ, cập nhật về các vấn đề dữ liệu hiện tại.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

 

Đây là cơ hội để cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Đại học Thông tin liên lạc giao lưu với các nhà khoa học trong nước và quốc tế; đồng thời đó tiếp thu, phát triển, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường.

THẾ ANH