12:11, 30/11/2017

Từ ngày 6 đến 8-12: Diễn ra kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VI

Chiều 29-11, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các ông: Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 11, thông qua chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VI. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng tham dự.

Chiều 29-11, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các ông: Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 11, thông qua chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VI. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng tham dự.


Theo đó, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-12. Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét các báo cáo thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018... Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 22 nghị quyết quan trọng; xem xét kết quả các cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; đồng thời dành nhiều thời gian để các đại biểu chất vấn Thường trực UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh.


Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ họp và ý kiến của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu công tác chuẩn bị cho kỳ họp cần nhanh chóng hoàn thiện; nội dung chất vấn cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, sát với thực tế và cần lưu ý chất vấn các biện pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 12. Bên cạnh đó, những vấn đề về quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động - thương binh và xã hội, môi trường… được người dân quan tâm cần được đại biểu thảo luận kỹ tại kỳ họp…


THỦY TÂM