Là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Khánh Vĩnh, tuy kinh tế còn nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí chưa cao, trình độ đội ngũ cán bộ thôn, xã còn hạn chế, nhưng dưới sự lãnh đạo...
|
| Cán bộ Cục 11 Tổng cục II, Bộ Quốc phòng tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Khánh Thượng (Khánh Vĩnh). |
Là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Khánh Vĩnh, tuy kinh tế còn nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí chưa cao, trình độ đội ngũ cán bộ thôn, xã còn hạn chế, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Quân sự huyện, những năm qua, Khánh Thượng vẫn luôn xứng đáng với truyền thống của vùng căn cứ cách mạng.
Trước tình hình quốùc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là các thế lực thù địch vẫn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng, Đảng bộ và chính quyền xã Khánh Thượng đã tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống, tăng cường khối đoàn kết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.
Đảng bộ xã Khánh Thượng có 7 Chi bộ. Năm 2008, qua đánh giá chất lượng có 5 Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, 2 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ sở Đảng đạt loại khá. Những năm qua, Đảng bộ và chính quyền xã đã lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh sản xuất. Năm 2008, diện tích gieo trồng đạt 644,8 ha, bằng 152,43% kế hoạch; sản lượng lương thực đạt 575,4 tấn, bằng 178,8% kế hoạch. Toàn xã có 395 hộ, trong đó có 377 hộ sử dụng nước tự chảy và 382 hộ (96,7% số hộ) sử dụng điện lưới quốc gia. Hầu hết nhân dân trong xã được nghe đài truyền thanh, xem truyền hình. Giao thông thông suốt từ xã đến huyện, cầu cống được xây mới hoàn chỉnh, phục vụ nhân dân đi lại. Học sinh đang độ tuổi đi học năm 2008-2009 trong toàn xã là 360 em, tăng so với năm học trước 23 em. Xã đã duy trì tốt lớp học phổ cập trung học (gồm 2 lớp 11 và 12) với tổng số 26 học viên. Toàn xã hiêïn có 3 làng văn hóa là thôn Trang, Suối Cát và Đa Râm. Nhờ các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo, củng cố các tổ đội an ninh nhân dân, phát huy vai trò cán bộ cốt cán, già làng, trưởng bản nên tình hình an ninh trâït tự thường xuyên được giữ vững.
Công tác quản lý, kiểm tra kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm được duy trì, không để xảy ra điểm nóng đối với các vụ việc phức tạp. Thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền xã Khánh Thượng đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng dân quân trong đồng bào dân tộc thiểu số với chất lượng ngày càng được nâng lên, phù hợp với tình hình đặc điểm địa phương và phong tục tập quán của đồng bào. Được sự giúp đỡ của Cơ quan Quân sự huyện, Đảng bộ chú trọng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của lực lượng dân quân. Mấy năm qua, Khánh Thượng luôn duy trì số lượng dân quân 65 người theo quy định của trên, đảm bảo 100% chỉ tiêu, tổ chức huấn luyện cho 30 dân quân, trong đó có 15 dân quân mới đạt kết quả khá. Ngoài ra, xã đã xây dựng cơ quan quân sự ngày càng thực hiện thành thạo nhiệm vụ quân sự địa phương như: đăng ký quản lý lực lượng dự bị đôïng viên, đăng ký tuổi 17, thực lực công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và tập trung xây dựng cơ sở chính trị. Tuy là xã miền núi, nhưng công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân ở Khánh Thượng thời gian qua đạt kết quả khá tốt. Năm 2007-2008, lực lượng dân quân kết nạp 4 đảng viên mới, trong đó có 1 xã đội phó, 1 thôn đội trưởng và 2 dân quân. Điểm nổi bật khác là Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Đoàn Thanh niên tập trung củng cố Chi đoàn Dân quân xã để hoạt đôïng có hiệu quả, đôïng viên lực lượng dân quân tích cực tăng gia sản xuấùt, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới.
Phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị xã hội, nhất là sự giúp đỡ hàng năm của các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn cũng như từ Bộ Quốc phòng, Quân khu V, xã Khánh Thượng đang từng bước vững vàng với thế trận mới, ngày càng tô thắm truyền thống của vùng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong cuộc sống mới hôm nay, Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Thượng đang sát cánh cùng các xã trong cụm địa bàn phòng thủ chiến lược (gồm Khánh Lê, Giang Ly, Cầu Bà, Liên Sang) và toàn huyện Khánh Vĩnh trở thành điểm tựa vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
NGUYỄN XUÂN


