09:10, 30/10/2020

Ninh Hòa: Quy hoạch mở rộng nghĩa trang Hòn Rọ

Thị xã Ninh Hòa đã phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 mở rộng nghĩa trang Hòn Rọ (thôn Ninh Ích, xã Ninh An) nhằm giải quyết sự quá tải của nghĩa trang.

Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 mở rộng nghĩa trang Hòn Rọ (thôn Ninh Ích, xã Ninh An) nhằm giải quyết sự quá tải của nghĩa trang.


Diện tích đất trống chỉ còn khoảng 10%


Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa, đơn vị được giao quản lý nghĩa trang Hòn Rọ, sau khi tiếp quản năm 2015, đơn vị đã từng bước đưa việc quản lý nghĩa trang vào nề nếp; sắp xếp, bố trí chôn cất theo lô hàng, kích thước, khu vực tạo mỹ quan được người dân đồng tình. Đơn vị cũng xây dựng phần mềm quản lý ô mộ, theo dõi, lưu trữ hồ sơ mai táng theo thời gian…

 

Nghĩa trang Hòn Rọ là nghĩa trang tự phát có từ trước năm 1975. Theo quy hoạch trước đây, nghĩa trang rộng 15ha, là nơi chôn cất người quá cố của các xã, phường phía nam và bắc thị xã Ninh Hòa. Hiện nay, nghĩa trang phục vụ việc chôn cất, cải táng cho 7 phường nội thị là: Ninh Giang, Ninh Đa, Ninh Hiệp, Ninh Hà, Ninh Hải, Ninh Diêm, Ninh Thủy và 2 xã Ninh An, Ninh Thọ. Sau thời gian dài, số lượng mộ phần tăng; mặt khác, thời gian trước khi Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa quản lý, người dân chôn cất tùy tiện, không theo hàng lối, mất nhiều diện tích, dẫn tới nghĩa trang bị quá tải.

 

Khảo sát khu vực quy hoạch mở rộng nghĩa trang Hòn Rọ.

Khảo sát khu vực quy hoạch mở rộng nghĩa trang Hòn Rọ.

 

Bà Nguyễn Thị Bình - Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa cho biết, hiện nay, đất chôn cất chưa sử dụng bị thu hẹp nghiêm trọng, diện tích còn trống chỉ khoảng 10%. Dự báo chỉ khoảng 1,5 - 2 năm nữa, nghĩa trang sẽ hết đất chôn cất, trong khi phần đất còn lại hầu hết là đất trũng, thấp, mùa mưa ngập nước gây khó khăn cho việc mai táng. Để khắc phục tình trạng này, đơn vị đã cho đổ đất để duy tu các con đường nội bộ vào các khu vực chôn cất. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí để san lấp mặt bằng nên vẫn còn nhiều khu vực trũng. Khu vực tây và tây nam nghĩa trang Hòn Rọ tiếp giáp khu vực trồng cây lâm nghiệp, chủ yếu là keo, bạch đàn theo các chương trình trồng rừng trước đây. Chủ sở hữu chuyển nhượng cho người có nhu cầu hình thành các khu mộ gia đình, tộc họ và chôn cất trái phép vào đất rừng gây xáo trộn và ảnh hưởng đến đất rừng, môi trường, cảnh quan khu vực... Công ty kiến nghị, thị xã sớm mở rộng nghĩa trang để giải quyết tình trạng quá tải; xây dựng hệ thống thoát nước, đường nội bộ; lấp các hồ, hố nước (khoảng 2.000m2) để tăng diện tích mai táng; tăng cường quản lý đất rừng bị chuyển đổi sai mục đích làm mộ phần…


Triển khai giai đoạn 2021 - 2025


Theo Quyết định 1971 của UBND thị xã Ninh Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 nghĩa trang Hòn Rọ, phần mở rộng có diện tích gần 26ha. Theo đó, phía bắc giáp đồi núi, nghĩa trang hiện có; phía nam giáp hành lang an toàn đường điện 110kV Hyundai - Vinashin; phía đông giáp đường giao thông quy hoạch; phía tây giáp Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại Ninh An và bãi rác Hòn Rọ.


Đồ án gồm các phân khu chức năng: Khu trung tâm dịch vụ công cộng; khu hành lễ; khu cây xanh công viên; khu mộ táng; cổng tam quan; bãi đậu xe… Đáng chú ý, nghĩa trang có nhà hỏa táng bố trí phía bắc phục vụ việc hỏa thiêu và lưu giữ tro cốt, giải quyết nhu cầu chôn cất khi diện tích đất có hạn và đảm bảo môi trường, yếu tố tâm linh... Lò đốt sử dụng công nghệ hỏa táng hiện đại với buồng đốt nhiệt độ 1.200 - 1.4000C. Toàn bộ quá trình hỏa táng mất 3 - 4 giờ, sử dụng khí gas, có hệ thống xử lý khí thải, điều hòa khí cấp, giúp quá trình cháy triệt để, tiết kiệm, không gây ô nhiễm, đạt quy chuẩn Việt Nam… Ngoài ra, việc quy hoạch nghĩa trang mới có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầy đủ như: Hạng mục san nền, giao thông, cấp nước rửa đường, thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp điện, chiếu sáng, vệ sinh môi trường…


Theo ông Phan Văn Dọn - Trưởng phòng Quản lý đô thị Ninh Hòa, đồ án mở rộng nghĩa trang Hòn Rọ nói trên phù hợp với quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh dự báo đến năm 2060. Hiện nay, thị xã thiếu kinh phí để mở rộng nghĩa trang, dự kiến sẽ giải quyết trong giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, việc xây dựng nghĩa trang mới sẽ được tiến hành từng bước, từng phần, theo nhu cầu cấp thiết để đáp ứng nhu cầu chôn cất của người dân.


V.L