10:07, 26/07/2020

Tái diễn nạn đổ xà bần

Tại nhiều địa phương trong tỉnh Khánh Hòa, tình trạng đổ xà bần đang tái diễn, bất chấp cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp quản lý.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh Khánh Hòa, tình trạng đổ xà bần đang tái diễn, bất chấp cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp quản lý.


Nhiều “Điểm nóng”


Hiện nay, trên địa bàn TP. Nha Trang, hầu như các tuyến đường khu vực ngoại vi thành phố, nhất là Võ Nguyên Giáp, Phong Châu, Nguyễn Tất Thành… đều xuất hiện các bãi xà bần. Từ lâu, đầu cầu Quán Trường là “điểm nóng” đổ xà bần. Mới đây, nơi này lại xuất hiện một bãi xà bần to dù chỉ một thời gian ngắn trước đó chính quyền địa phương đã nỗ lực thu dọn.

 

Bãi xà bần khủng gần cầu Xuân Sơn, đường Võ Nguyên Giáp.

Bãi xà bần khủng gần cầu Xuân Sơn, đường Võ Nguyên Giáp.


Đáng nói nhất là bãi xà bần gần cầu Xuân Sơn trên đường Võ Nguyên Giáp, chiều Nha Trang đi Diên Khánh. Tuy mới xuất hiện nhưng diện tích đổ xà bần đã lan rộng hàng ngàn mét vuông. Dựa vào địa hình lồi lõm, vắng vẻ, che khuất, nhiều phương tiện đưa xà bần đến đây đổ vô tội vạ. Không chỉ gạch đá, vật liệu thải khi phá dỡ công trình, nhà cửa, mà còn có vô số vật dụng sinh hoạt như: Bàn, ghế salon, kính vỡ, thủy tinh, rác hữu cơ, xác động vật chết… Chính vì vậy, khi người dân đi đến gần khu vực cầu, mùi hôi thối đã xộc vào mũi. Song song với chiều Diên Khánh - Nha Trang trên trục Võ Nguyên Giáp, qua địa phận xã Diên An cũng xuất hiện một bãi đổ xà bần khá lớn, chỉ cách đường 15 - 20m.


Ông Vũ Ngọc Huân - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung cho biết, rất khó bắt quả tang đối tượng đổ trộm xà bần. Xã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát song từ đầu năm đến nay chưa bắt được vụ nào vì đối tượng lén lút đổ vào buổi trưa hay đêm tối và nhanh chóng rời khỏi khu vực. Hiện nay, khu vực này đã được bàn giao cho Khu đô thị Phúc Khánh 2 (Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) nhưng xem ra việc quản lý cũng không xuể. Xã đang chuẩn bị lắp đặt camera quan sát tại những khu vực bị đổ trộm xà bần.


Ông Nguyễn Trường Nhật Nguyên - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái cho biết, chính quyền rất đau đầu với tình trạng đổ trộm xà bần. Hiện nay, tại các khu vực vắng vẻ trên đường Võ Nguyên Giáp, Phong Châu, thôn Đất Lành… đều là nơi các đối tượng lợi dụng đổ xà bần. Vừa qua, xã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị Nha Trang lắp đặt camera tại đầu cầu Quán Trường; lắp barie tại khu vực đổ rác thải đường Phong Châu; lập kế hoạch tuần tra. Giải pháp hiện nay là vận động chủ sử dụng đất rào giậu, giữ gìn vệ sinh khu đất, không để các đối tượng lợi dụng mặt bằng trống để đổ trộm xà bần. Vừa qua, xã đã phát hiện 3 trường hợp, yêu cầu thu dọn và xử phạt 3,5 triệu đồng/trường hợp.


Tại huyện Cam Lâm, tình trạng đổ trộm xà bần cũng tái diễn, nhất là trên đường Nguyễn Tất Thành và các tuyến nhánh thuộc địa bàn xã Cam Hải Đông. Ông Nguyễn Trọng Khương - Chủ tịch UBND xã cho hay, việc đổ xà bần diễn ra với quy mô nhỏ lẻ, lén lút. Vừa qua, chính quyền xã đã bắt quả tang 1 trường hợp đổ trộm xà bần trên đường nhánh N1B, yêu cầu thu gom, bị xử phạt. Do còn một số đơn vị thi công tại Bãi Dài chưa có phương án, hợp đồng thu gom xà bần nên vẫn lén lút đưa đi đổ, xã đã phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh yêu cầu các resort cam kết thu gom, xử lý rác, xà bần…


Chờ điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn


Đổ trộm xà bần là hành vi vi phạm pháp luật, gây ô nhiễm môi trường, làm xấu cảnh quan nhưng giải quyết vấn đề này còn nan giải. Giải pháp hiện nay vẫn là tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử phạt. Gần đây, việc lắp đặt camera ghi hình được xem là có hiệu quả trong việc răn đe, ngăn chặn tình trạng này nhưng số lượng camera còn khiêm tốn, cần đẩy mạnh hơn trong thời gian tới.


Ông Nguyễn Ngọc Loan - Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh cho biết, ngoài việc phối hợp với địa phương xử lý, ban cũng yêu cầu chủ đầu tư giám sát nhà thầu thi công trong việc xử lý vật liệu thải để hạn chế tình trạng đổ trộm xà bần. 


Theo lãnh đạo TP. Nha Trang, hàng năm, trên địa bàn thành phố cấp khoảng 3.000 giấy phép xây dựng, ước tính lượng xà bần thải ra môi trường khoảng 10.000m3/năm, chưa kể xà bần phát sinh từ hơn 200 dự án xây dựng công trình do tỉnh cấp phép nên lượng xà bần rất lớn, trong khi chưa có khu xử lý chất thải xà bần.


Việc lập khu xử lý xà bần tại Nha Trang đã được tỉnh thống nhất chủ trương. Sở Xây dựng đề xuất tỉnh giao TP. Nha Trang thuê tư vấn nghiên cứu địa điểm, quy mô, dây chuyền công nghệ để xây dựng khu xử lý và tái chế chất thải rắn xây dựng; đồng thời tìm địa điểm để chôn lấp chất thải rắn sau tái chế. Tuy nhiên, theo ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị Nha Trang, hiện nay, công việc này tạm thời dừng lại bởi theo chỉ đạo của tỉnh, chờ Sở Xây dựng hoàn thành đồ án điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 xong mới thực hiện.


V.L