11:09, 04/09/2018

Tuyên truyền về phòng, chống sinh vật ngoại lai xâm hại

Sáng 4-9, tại TP. Nha Trang, gần 200 hội viên tham gia tuyên truyền về nâng cao nhận thức ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tổ chức.

Sáng 4-9, tại TP. Nha Trang, gần 200 hội viên tham gia tuyên truyền về nâng cao nhận thức ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tổ chức.


Các hội viên được giới thiệu về đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại đến năm 2020; Thông tư liên tịch 27 quy định tiêu chí xác định và danh mục loài xâm hại; cách nhận biết, phân bố và biện pháp phòng trừ.


Được biết, hiện nay sinh vật ngoại lai tại Khánh Hòa có 11 loài thực vật như: lục bình, ngũ sắc, cỏ lào, trinh nữ móc, mai dương…; 4 loài động vật là: bọ dừa, ốc bươu vàng, cá tỳ bà lớn và rùa tai đỏ. Tuy nhiên, nhận thức và biện pháp nâng cao năng lực quản lý loài xâm hại của người dân còn hạn chế.


V.L