06:05, 28/05/2015

Vườn ươm cây xanh đô thị gặp khó

Do khan hiếm đất và cơ chế còn nhiều bất cập nên hiện nay, công tác xây dựng vườn ươm cho cây xanh đô thị đang gặp khó, chưa thu hút được sự quan tâm của các đơn vị công ích về môi trường.
 

Do khan hiếm đất và cơ chế còn nhiều bất cập nên hiện nay, công tác xây dựng vườn ươm cho cây xanh đô thị đang gặp khó, chưa thu hút được sự quan tâm của các đơn vị công ích về môi trường.
 
Ông Hồ Ngọc Ân - Giám  đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang cho biết, thời gian qua, đơn vị đã có nhiều nỗ lực duy trì hệ thống cây xanh, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, đảm bảo màu xanh cho thành phố. Bộ phận cây xanh thường xuyên tổ chức cắt xén, tạo dáng cây cảnh, thảm cỏ, kiểm tra rong tỉa, chặt hạ, thay mới kịp thời cây xanh có nguy cơ ngã đổ, ảnh hưởng đến công trình xây dựng, nhà ở và giao thông; đồng thời nghiêm cấm, xử lý việc chặt hạ, di dời cây xanh khi chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đến nay, diện tích cây cảnh, thảm cỏ tại công viên, vườn hoa, dải phân cách toàn thành phố lên tới hơn 11ha (không tính diện tích cây xanh vỉa hè). Công ty đã xây dựng được vườn ươm giống diện tích 1,2ha tại khu vực ngoại thành Nha Trang với những loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, không độc hại môi trường (cây tạo bóng mát gồm: sao, dầu, lim xẹt, phi lao...; cây hoa cảnh: hoa giấy, thiên tuế, ngũ gia bì...). 

 

Trang trí bồn hoa tại Ngã Sáu (Nha Trang) dịp Tết Ất Mùi 2015.
Trang trí bồn hoa tại Ngã Sáu (Nha Trang) dịp Tết Ất Mùi 2015.
Trong khi đó, ông Dương Văn Lúc - Giám đốc Công ty Cổ phần đô thị Ninh Hòa cho biết, đơn vị đang tập trung duy trì, chăm sóc cây xanh chủ yếu tại phường Ninh Hiệp, đồng thời xây dựng vườn ươm cây xanh tại công viên Thiếu nhi (phường Ninh Hiệp) rộng 1.000m2, góp phần vào việc cung cấp nguồn cây xanh, thay thế cây già cỗi tại các tuyến đường. 
 
Mới đây, trong đợt giám sát công tác cải cách hành chính của các đơn vị công ích trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo, các đơn vị công ích cần quan tâm và mở rộng phát triển vườn ươm cây giống phục vụ nhu cầu phát triển đô thị trong tương lai. Tỉnh sẽ xem xét, có cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn.
Tuy nhiên, theo các đơn vị làm công ích môi trường, hiện nay việc phát triển vườn ươm đang gặp nhiều khó khăn do thiếu quỹ đất và bất cập trong cơ chế làm dịch vụ. Ông Lúc cho biết, vườn ươm giống của đơn vị đang có thông báo giải tỏa trả lại mặt bằng cho thị xã. Hiện đơn vị đang khảo sát, tìm kiếm quỹ đất để xây dựng vườn ươm mới, dự kiến sẽ chọn vị trí dọc bờ sông Dinh, nơi có nguồn nước và diện tích tương đối rộng để làm vườn ươm. Còn theo ông Ân, do phát triển đô thị, điều chỉnh một số dự án trên địa bàn, diện tích vườn ươm ở ngoại thành bị thu hẹp, trong khi đất trong thành phố khan hiếm nên khó mở rộng vườn ươm.
 
Bên cạnh đó, cơ chế hiện nay chưa thu hút được các đơn vị công ích làm dịch vụ cạnh tranh với doanh nghiệp (DN) bên ngoài. Bởi lẽ, các DN muốn tham gia dự án phát triển cây xanh đô thị đều phải qua đấu thầu. DN bên ngoài thường bỏ giá thầu thấp khiến DN công ích không cạnh tranh được; mặt khác, do năng lực còn hạn chế nên DN bên ngoài tuy đã trúng thầu nhưng chất lượng dịch vụ không bảo đảm. Ông Ân cho rằng, đối với dịch vụ công ích môi trường, Nhà nước cần có cơ chế thoáng để các đơn vị làm công ích môi trường có thể tham gia, vừa bảo đảm yếu tố chất lượng, vừa tạo điều kiện cho đơn vị tạo việc làm cho người lao động. Đồng tình với vấn đề này, ông Lúc cho biết, hiện nay các đơn vị công ích ít mặn mà với công tác xây dựng vườn ươm, bởi lẽ, đối với các dự án cây xanh đô thị, DN trúng thầu thực hiện trọn gói nên các đơn vị công ích khó tiếp cận cung ứng cây xanh. 
 
VĨNH LẠC