10:05, 25/05/2015

Gấp rút đẩy nhanh tiến độ

Các cấp, ngành của huyện Diên Khánh đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc thị trấn Diên Khánh nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ Bắc sông Cái đoạn qua thị trấn trước mùa mưa lũ. 
 

Các cấp, ngành của huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc thị trấn Diên Khánh nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ Bắc sông Cái đoạn qua thị trấn trước mùa mưa lũ. 
 
 
Niềm mong mỏi của người dân
 
 
Men theo lối đi nhỏ sát bờ sông, căn nhà chênh vênh bên mép nước của ông Lữ Hiệp Chính (tổ dân phố Phú Lộc Tây 4) hiện ra trước mắt chúng tôi. Ông Chính cho biết: “Nước lũ năm này qua năm khác đã gây xói lở làm con đường nhỏ ven bờ sông biến mất. Gia đình tôi bị xói lở một nửa phía nhà ngoài và bếp, diện tích khoảng 50m2. Hiện nay, nền nhà, tường nhà bị nứt nhiều nơi. Mỗi khi mưa lớn, chúng tôi lại phải sơ tán đến nơi khác”. Bà Trương Thị Thủy ở cùng xóm với ông Chính cho biết, chái bếp nhà bà cũng bị bứt. Ven sông còn nhiều nhà bị xói lở sân vườn. Nhà nào cũng lo xếp bao cát chống sạt lở, trồng rào gỗ quanh nhà chống trôi mất đồ đạc khi mưa lũ.

 

Ông Chính chỉ vào nơi một nửa căn nhà của mình bị sụp xuống sông.
Ông Chính chỉ vào nơi một nửa căn nhà của mình bị sụp xuống sông.
 
 
Được biết, hàng năm, vào mùa lũ, nước sông Cái dâng cao, gây ngập vùng dân cư. Riêng năm 2009, mức nước lũ cao đã làm vùng thổ cư thượng lưu cầu Phú Lộc ngập trung bình 1m, vùng hạ lưu cầu Phú Lộc ngập 1,5 - 2m. Hiện nay, đoạn từ cầu Phú Lộc đến cầu Mới phần lớn được trồng tre bảo vệ. Do xói lở bờ và nước lũ, nhiều bụi tre đã bị ngã đổ...
 
 
Theo UBND huyện Diên Khánh, vấn đề xói lở bờ sông tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đồng thời ảnh hưởng tới sự phát triển chung của địa phương. Việc di dời dân cư và xây kè bảo vệ bờ là cần thiết. Đây là công trình bảo vệ trực tiếp khu dân cư ven bờ Bắc, kết hợp bờ kè làm đường giao thông. Dự án góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thị trấn Diên Khánh cũng như phát triển kinh tế, xã hội của huyện cùng với các dự án liên quan như cầu Phú Lộc, Khu đô thị mới Nam sông Cái, tuyến đường Trần Phú dọc bờ Bắc sông Cái... 
 
 
Đẩy nhanh tiến độ
 
 
Dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc thị trấn Diên Khánh có điểm đầu tại vị trí cách đường Văn Miếu 100m về phía thượng lưu, điểm cuối tại vị trí giao với Quốc lộ 1A. Các hạng mục công trình được đầu tư của dự án là kè bảo vệ toàn tuyến dài hơn 2,5km; đường giao thông kết hợp bờ kè nâng cấp đường Trần Phú dài gần 2,5km; điện chiếu sáng. Dự án có tổng kinh phí hơn 272 tỷ đồng, triển khai thực hiện từ năm 2014 - 2017.

Theo Ban quản lý (BQL) dự án các công trình xây dựng huyện, công trình Kè chống sạt lở bờ Bắc thị trấn Diên Khánh được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: đoạn hạ lưu từ cầu Phú Lộc đến cầu Mới (điểm xung yếu nhất trên tuyến kè) có chiều dài khoảng 1,2km, cần vốn đầu tư gần 110 tỷ đồng (trong đó có khoảng 30 tỷ đồng bồi thường giải tỏa), theo kế hoạch cuối tháng 5 sẽ giao mốc thi công. Đa số các hộ dân thuộc diện di dời, giải tỏa, tái định cư đã nhận tiền đền bù và đồng ý di dời. Khu tái định cư đang được san lấp mặt bằng, khi người dân xây dựng nhà ở sẽ thi công điện và nước phục vụ đời sống dân sinh. 

 
Để đẩy nhanh tiến độ dự án, hiện nay, các ban, ngành của huyện và thị trấn đang đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân nhanh chóng di dời khi dự án triển khai. BQL dự án các công trình xây dựng huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai dự án. 
 
 
Ông Lê Xuân Nhàn - Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh cho biết, huyện sẽ chỉ đạo BQL dự án của huyện, nhà thầu triển khai đúng tiến độ; tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Các ban, ngành của huyện tiếp tục xem xét kiến nghị của những hộ dân còn lại để giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, huyện cũng kiến nghị những khó khăn về nguồn vốn để tỉnh có những chỉ đạo kịp thời về vấn đề này.
 
 
H.Q