04:07, 07/07/2022

Triển khai chương trình xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 7-7, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 7-7, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

6 tháng đầu năm, các cấp hội khuyến học trong tỉnh và Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh đã huy động kinh phí hơn 12,3 tỷ đồng, từ đó trao hơn 31.800 suất học bổng, phần thưởng cho học sinh, sinh viên, giáo viên với số tiền hơn 10,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội tập trung chuẩn bị cơ sở pháp lý và các nguồn lực cho việc triển khai kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn mới. Thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị; triển khai mô hình mới “Công dân học tập” nhằm động viên, khuyến khích mọi công dân tham gia học tập thường xuyên, suốt đời. 

 

Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại hội nghị.
Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị, thời gian tới, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, hội khuyến học các cấp cần triển khai có hiệu quả và nhân rộng các mô hình học tập; phát huy những yếu tố văn hóa truyền thống và giá trị văn hóa hiện đại để xây dựng mô hình “Công dân học tập”; ưu tiên các đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, phụ nữ, người bị thiệt thòi được tham gia học tập; gắn kết mối quan hệ gia đình - nhà trường - xã hội; tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức khuyến học các cấp…
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Đơn vị học tập” năm 2021 cho 66 cơ quan, doanh nghiệp, trường học và dòng họ.
 
K.D