11:06, 04/06/2021

Phỏng vấn tác giả bài thơ "Mẹ vẫn ở đây để ôm con…"

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 tại Khánh Hòa, trong đề thi môn Ngữ văn ở Khánh Hòa, ở phần đọc hiểu, hội đồng ra đề thi của tỉnh đã chọn hai khổ thơ được trích từ bài "Mẹ vẫn luôn ở đây để ôm con..." của nhà thơ Nguyễn Phong Việt.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 tại Khánh Hòa, trong đề thi môn Ngữ văn ở Khánh Hòa, ở phần đọc hiểu, hội đồng ra đề thi của tỉnh đã chọn hai khổ thơ được trích từ bài “Mẹ vẫn luôn ở đây để ôm con...” của nhà thơ Nguyễn Phong Việt. Sau khi kết thúc môn Ngữ văn vào sáng 3-6, nhiều học sinh, giáo viên cho rằng, đề thi hay và thực tế bởi con cái từ chối những ân cần của cha mẹ trong đề là vấn đề có ý nghĩa, thú vị vì có tính giáo dục cho người trẻ.

 

Nhân dịp này, phóng viên Thanh Trúc -  Khánh Hòa Online đã trò chuyện nhà thơ Nguyễn Phong Việt để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của bài thơ. 

 

AUDIO: Nhà thơ Nguyễn Phong Việt trả lời phỏng vấn phóng viên Thanh Trúc, Khánh Hòa Online.

 

 

Đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022
Đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022.


Thanh Trúc (thực hiện)