09:09, 05/09/2019

Khánh Hòa rộn ràng khai giảng năm học mới

Hòa chung không khí náo nức cùng hàng triệu học sinh trên cả nước, sáng 5-9, hơn 280.000 học sinh của hơn 540 trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tham dự lễ khai giảng năm học 2019-2020. Các vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đến dự lễ khai giảng ở một số trường. 
 

Hòa chung không khí náo nức cùng hàng triệu học sinh trên cả nước, sáng 5-9, hơn 280.000 học sinh của hơn 540 trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tham dự lễ khai giảng năm học 2019-2020. Các vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đến dự lễ khai giảng ở một số trường. 
 
 
Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa dự lễ khai giảng tại Trường THCS Lê Thanh Liêm (TP. Nha Trang)
 
 
Năm học này, nhà trường có tổng cộng 552 học sinh.
Năm học này, nhà trường có tổng cộng 552 học sinh.

 

Ông Lê Thanh Quang đánh trống khai trường.
Ông Lê Thanh Quang đánh trống khai trường.

 

Ông Lê Thanh Quang trao lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa cho nhà trường.
Ông Lê Thanh Quang trao lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa cho nhà trường.

 

Nằm ở vùng ven TP. Nha Trang, đa số học sinh của Trường THCS Lê Thanh Liêm có hoàn cảnh khó khăn so với mặt bằng chung các trường trên địa bàn thành phố. Những năm qua, nhà trường đã nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, tạo điều kiện hỗ trợ để nhà trường nâng cao chất lượng dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục. Năm học này, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường tiếp tục được cải tạo, đầu tư. 

 

Ông Lê Thanh Quang trao phần thưởng của Tỉnh ủy Khánh Hòa cho các giáo viên.
Ông Lê Thanh Quang trao phần thưởng của Tỉnh ủy Khánh Hòa cho các giáo viên.

 

Ông Lê Thanh Quang trao học bổng của Tỉnh ủy Khánh Hòa cho các học sinh.
Ông Lê Thanh Quang trao học bổng của Tỉnh ủy Khánh Hòa cho các học sinh.

 

Tại lễ khai giảng, nhà trường đã chào đón 168 học sinh lớp 6, nâng tổng số học sinh lên 552 em. Năm học này, nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo nhà trường đã kêu gọi, động viên các thầy cô giáo, học sinh đoàn kết, không ngừng nỗ lực trong dạy và học, quyết tâm xây dựng trường trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân địa phương.
 
Dịp này, ông Lê Thanh Quang đã trao học bổng của Tỉnh ủy cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập năm học 2018-2019, trao phần thưởng cho 10 giáo viên. Quỹ Khuyến học xã Phước Đồng trao học bổng cho 5 học sinh. (H.NGÂN)
 
 
* Tại Trường Mầm non Hoa Phượng (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh), ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đến dự lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. 
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Tuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Mầm non Hoa Phượng (ảnh: V.G).
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Tuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Mầm non Hoa Phượng.
 
Năm học 2019-2020, trường huy động được 533 trẻ độ tuổi từ 13 tháng tuổi đến 5 tuổi ra lớp; 100% trẻ tham gia bán trú. Toàn trường có 57 cán bộ, giáo viên, nhân viên, thiếu 2 cấp dưỡng so với biên chế. 
 
Năm học này, trường tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 

Trường Mầm non Hoa Phượng đón nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh (ảnh: V.G).
Trường Mầm non Hoa Phượng đón nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh
 
Được biết, năm học 2018-2019, trường huy động được 576 trẻ từ 13 tháng đến 5 tuổi ra lớp; có 2 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh... Với những thành tích đạt được, Trường Mầm non Hoa Phượng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; UBND tỉnh tặng cơ thi đua tập thể lao động xuất sắc.

 

Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai giảng năm học mới của cô, trò Trường Mầm non Hoa Phượng (ảnh: V.G).
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai giảng năm học mới của cô, trò Trường Mầm non Hoa Phượng.

 

Tiết mục múa của trẻ Trường Mầm non Hoa Phượng
Tiết mục múa của trẻ Trường Mầm non Hoa Phượng

 

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận và biểu dương những thành tích mà trường đã đạt được. Ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bằng lòng yêu nghề, yêu trẻ hãy chăm sóc, dạy bảo các trẻ nên người; chú trọng bồi dưỡng thể lực, trí lực, an toàn, đảm bảo dinh dưỡng cho các trẻ. Tất cả hướng tới tạo dựng một lớp trẻ mới vừa hồng, vừa chuyên, xây dựng quê hương Diên Khánh ngày càng giàu mạnh, cùng với cả nước thực hiện trọn vẹn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh… (VĂN GIANG)
 
 
 
* Lễ khai giảng năm nay, Trường THPT Lý Tự Trọng (Nha Trang) thêm niềm vui khi được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ông Lê Xuân Thân – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự lễ.
 
 
Ông Lê Xuân Thân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đại diện nhà trường.
Ông Lê Xuân Thân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đại diện nhà trường.
 
Năm học vừa qua, trường có gần 96% học sinh đạt khá, giỏi; trên 97% học sinh lớp 12 đậu đại học; 10 học sinh đạt giải học sinh giỏi; 3 học sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia, 2 em đạt giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh...

 

Quang cảnh lễ chào cờ.
Quang cảnh lễ chào cờ.
 
Từ năm học 2013 - 2014 đến 2017 – 2018, tỷ lệ học sinh khá, giỏi của trường đạt trên 96%. Trên 97% học sinh lớp 12 đỗ vào các trường đại học. Nhiều năm liền, nhà trường được các cấp khen thưởng. Với thành tích đạt được trong 5 năm học, nhà trường đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. 
 
Thầy Trương Minh Trình - Phó Hiệu trưởng phụ trách cho biết, năm học này, nhà trường tiếp tục chú trọng bồi dưỡng xây dựng đội ngũ thầy cô giáo để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, phấn đấu để trường tiếp tục nằm trong top 100 trường THPT tốt nhất toàn quốc.  (T.MAI)
 
 
* Sáng ngày 5-9, Trường THPT Hà Huy Tập (TP. Nha Trang tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020. Đến dự có ông Trần Ngọc Thanh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.
 
 
Ông Trần Ngọc Thanh tặng hoa chúc mừng  nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.
Ông Trần Ngọc Thanh tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.
 
Năm học 2018-2019, toàn trường có 1.489 học sinh theo học. Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh đã có nhiều phấn đấu trong công tác dạy và học. Cuối năm học, toàn trường có 108 học sinh đạt học lực giỏi (7,25%), 605 học sinh đạt học lực khá (40,6%); không có học sinh học lực kém…
 
Năm học 2019-2020, toàn trường có 1.572 học sinh, trong đó khối lớp 10 có 507 học sinh, khối 11 có 576 học sinh và khối 12 có 489 học sinh. Năm học mới, nhà trường tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dạy học. 

 

Đại diện đơn vị Hải đội 2 trao tiền hỗ trợ cho em học sinh lớp 10 vượt khó học giỏi
Đại diện đơn vị Hải đội 2 trao tiền hỗ trợ cho em học sinh lớp 10 vượt khó học giỏi
 
Tại lễ khai giảng, nhà trường đã tuyên dương và trao thưởng 2 triệu đồng cho 1 em học sinh lớp 10 có số điểm trúng tuyển vào trường cao nhất 41,8 điểm. Đơn vị Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) cũng đã nhận đỡ đầu 1 em học sinh lớp 10 vượt khó học giỏi của trường trong suốt 3 năm học tới; đồng thời trao số tiền hỗ trợ ban đầu 2 triệu đồng cho em. (M.T)
 
 
 
* Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Phước Tiến (TP. Nha Trang) 
 
 
Nghi thức chào cờ trong ngày khai giảng năm học mới.
Nghi thức chào cờ trong ngày khai giảng năm học mới.
 
 
Ông Nguyễn Đắc Tài tặng hoa chúc mừng nhà trường trong ngày khai giảng năm học mới.
Ông Nguyễn Đắc Tài tặng hoa chúc mừng nhà trường trong ngày khai giảng năm học mới.
 
Năm học 2019-2020 nhà trường tuyển mới khối lớp 1 được gần 200 em, nâng tổng số học sinh toàn trường gần 1.060 em của 30 lớp học. Để phục vụ cho năm học mới nhà trường tổ chức hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng, dụng cụ dạy và học. Cùng với đó, tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy. 

 

Ông Nguyễn Đắc Tài đón các cháu học sinh khối lớp 1.
Ông Nguyễn Đắc Tài đón các cháu học sinh khối lớp 1.
 
Được biết năm học vừa qua, nhà trường có nhiều học sinh đạt các giải thưởng cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố như: thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”; cuộc thi Olympic các môn học… Cùng với đó, giáo viên, cán bộ trường thực hiện 34 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 15 đề tài xếp loại xuất sắc, 31 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 2 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố. 
 
 
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Tài đã căn dặn, trong năm học mới này, thầy cô và học sinh nhà trường cần tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh, thường xuyên phối hợp với gia đình và địa phương giáo dục tư tưởng, kỹ năng, truyền thống cho các em học sinh… (THÀNH NAM)
 
 
* Tại Trường THPT Phạm Văn Đồng (TP. Nha Trang), ông Nguyễn Chuyện – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đến dự lễ khai giảng năm học mới.
 
Tại buổi lễ, thầy và trò trường THPT Phạm Văn Đồng cùng lắng nghe bức thư chúc mừng và căn dặn bước vào năm học mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; đồng thời, đón nhận 510 em học sinh lớp 10. 

 

Ông Nguyễn Chuyện tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường
Ông Nguyễn Chuyện tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường
 
Năm học 2019 – 2020, trường THPT Phạm Văn Đồng có 1.550 học sinh với 36 lớp, trong đó, khối lớp 10 có 12 lớp.  Năm học qua (2018-2019), hoạt động giáo dục của nhà trường đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, nề nếp, kỷ cương trường học được giữ vững, chất lượng giáo dục các môn văn hoá có sự chuyển biến rõ nét. Theo đó, tỷ lệ học sinh xếp loại hành kiểm khá và tốt đạt hơn 90%, học lực khá và giỏi đạt hơn 70%, 100% học sinh lên lớp, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 96,8%, có học sinh đạt giải nhì và ba trong hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh…

 

Đại diện Ngân hàng Sacombank trao học bổng cho các học sinh
Đại diện Ngân hàng Sacombank trao học bổng cho các học sinh
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Chuyện đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trên mọi mặt; tập trung phát triển chuyên môn, năng lực cho đội ngũ giáo viên; đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục…Đồng thời, mong muốn các em học sinh cố gắng chăm ngoan học giỏi, trao dồi đạo đức lối sống, rèn luyện kỹ năng và thể chất.
 
Nhân dịp này, Ngân hàng Sacombank trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn của trường. (C.ĐAN)
 
 
 
* Tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám, thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh), ông Phan Thông, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Diên Khánh dự lễ khai giảng năm học mới.
 
 
Ông Phan Thông tặng hoa chúc mừng nhà trường
Ông Phan Thông (bên trái) tặng hoa chúc mừng nhà trường
 
Năm học 2018-2019, thầy và trò trường THPT Hoàng Hoa Thám đã gặt hái được nhiều thành tích trong công tác dạy và học. Tỷ lệ học sinh thi đỗ trong kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia khá cao. 
 
Năm học 2019-2020, trường đón 630 em học sinh lớp 10 (15 lớp) thuộc 2 Ban Khoa học - Tự nhiên và Khoa học - Xã hội bước vào năm học mới. 
 
 
Nét mặt rạng rỡ của các học sinh trong ngày khai giảng năm học mới
Nét mặt rạng rỡ của các học sinh trong ngày khai giảng năm học mới
 
Dịp này, Ban liên lạc cựu học sinh trường niên khóa 1996-1999, ngân hàng Agribank Diên Khánh, Sacombank đã trao 30 suất học bổng cho các em học sinh đạt thành tích thủ khoa cấp trường trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tốt nghiệp THPT quốc gia, các em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong năm học 2018-2019. (P.H)
 
 
* Tại Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Khánh Sơn, ông Trần Mạnh Dũng – Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

 

Ông Trần Mạnh Dũng (bìa trái) tặng hoa và quà cho Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Khánh Sơn.
Ông Trần Mạnh Dũng (bìa trái) tặng hoa và quà cho Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Khánh Sơn.
 
Năm học này, nhà trường đón nhận 62 em học sinh lớp 6 nâng tổng số học sinh toàn trường lên 229 học sinh. Trong năm học mới, nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong dạy và học. Bên cạnh đó, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; huy động mọi nguồn lực tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp, an toàn, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập và hoạt động. (DƯƠNG HỘI)
 
 
* Ngày 5-9, Trường THPT Trần Bình Trọng (huyện Cam Lâm) tổ chức khai giảng năm học 2019-2020. Đến dự có ông Lữ Thanh Hải - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Khánh Hòa.

 

Ông Lữ Thanh Hải tặng hoa chúc mừng khai giảng Trường THPT Trần Bình Trọng
Ông Lữ Thanh Hải (bìa trái) tặng hoa chúc mừng khai giảng Trường THPT Trần Bình Trọng
 
Năm học 2018-2019, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã có nhiều nỗ lực trong công tác dạy học. Kết quả cuối năm học, trường có có 208 học sinh đạt học lực giỏi (13,68%), 729 học sinh đạt học lực khá (47,96%), tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,19%. Năm học 2019-2020, toàn trường có 1.556 học sinh, trong đó, khối lớp 10 có 13 lớp với 535 học sinh.

 

Năm học mới, nhà trường đón 535 học sinh bước vào lớp 10
Năm học mới, nhà trường đón 535 học sinh bước vào lớp 10
 
Năm học mới, nhà trường tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dạy học, trong đó, chú trọng hơn việc giáo dục kỹ năng, đạo đức, lối sống cho học sinh. (V.THÀNH)
 
 
 
* Sáng 5-9, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (TP. Cam Ranh) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Đến dự có bà Phạm Thị Khánh Hương, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 
 
Bà Phạm Thị Khánh Hương tặng hoa chúc mừng nhà trường
Bà Phạm Thị Khánh Hương tặng hoa chúc mừng nhà trường

 

Chào đón học sinh lớp 6 nhập học
Chào đón học sinh lớp 6 nhập học

 

Năm học 2018-2019, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi có hơn 800 học sinh, trong đó có 233 học sinh đạt loại giỏi, chiếm gần 27%. Trong năm học 2019-2020, trường có gần 900 học sinh, trong đó có hơn 200 học sinh mới. Năm học này, nhà trường sẽ tổ chức thảo luận để tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; nâng cao năng lực của cán bộ, giáo viên; đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh; đa dạng hóa hình thức học tập, chú trọng các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. (V.K)

 

* Sáng 5-9, Trường THPT Ngô Gia Tự, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Ông Trần Mộng Điệp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tới dự.
 
Gần 1.500 học sinh Trường PTTH Ngô Gia Tự trong ngày khai giảng năm học mới.
Gần 1.500 học sinh Trường PTTH Ngô Gia Tự trong ngày khai giảng năm học mới.
 
Năm học qua, Trường THPT Ngô Gia Tự vinh dự được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục toàn tỉnh. 
 
Năm học 2019-2020, Trường THPT Ngô Gia Tự có 1.493 học sinh, trong đó có 463 học sinh khối 10. Với phương châm: Dạy thật, học thật, thi thật, chất lượng thật; dạy cho học sinh muốn học, dạy cho học sinh thích học, dạy cho học sinh biết học, dạy cho học sinh học kết quả, trong năm học mới 2019-2020, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ tập trung và nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, sự tận tâm, tận lực của đội ngũ giáo viên; tổ chức dạy học phù hợp với định hướng phát triển năng lực của học sinh; đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, đặc biệt coi trọng vai trò của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn trong việc giảm học sinh chậm tiến. Đồng thời, nhà tường cũng tập trung thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng…

 

Ban Giám hiệu nhà trường vinh dự đón nhận cờ thi đua hoàn thành xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ.
Ban Giám hiệu nhà trường vinh dự đón nhận cờ thi đua hoàn thành xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ.

 

Học sinh trường THPT Ngô Gia Tự trong ngày khai giảng
Học sinh trường THPT Ngô Gia Tự trong ngày khai giảng

 

Dịp này, Trường THPT Ngô Gia Tự vinh dự đón nhận cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ;  UBND tỉnh Khánh Hòa cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục toàn tỉnh, năm học 2018-2019. (THÀNH LONG)

 
* Sáng 5-9, Trường Tiểu học Cam Đức 2 (huyện Cam Lâm) tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020. Ông Trần Việt Anh - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đến dự.
 
 
Đại diện Công ty Cổ phần Sun Taxi trao quà cho học sinh nghèo vượt khó
Đại diện Công ty Cổ phần Sun Taxi trao quà cho học sinh nghèo vượt khó
 
Năm học 2018-2019, nhà trường đạt nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập: 99,5% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 100% hoàn thành chương trình tiểu học; các chương trình hội thi đều đạt giải cao như hội thi toàn Olympic cấp huyện đạt 12/12 em; 2 em đạt giải 3 Olympic toán cấp tỉnh; tập thể nhà trường 5 năm liền đạt lao động xuất sắc... 

 

Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1
Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1
 
Nhân dịp khai giảng, Công ty Cổ phần Sun Taxi đã tặng 164 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó; Ủy ban An toàn An toàn giao thông quốc gia tặng 158 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1. Nhà trường phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. (V.L)
 
 
* Sáng 5-9, Trường THCS A.Yersin, Suối Cát, huyện Cam Lâm tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
 
Trong năm học qua, tỷ lệ học sinh lên lớp của trường đạt 100%, học sinh giỏi cấp trường 25%, 4 học sinh giỏi cấp huyện, 1 học sinh đạt giải Ba môn địa lý cấp tỉnh. 99,1% học sinh có hạnh kiểm khá tốt… 
 
Trong năm học này, bên cạnh nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là hạn chế hơn nữa tỷ lệ học sinh bỏ học, tranh thủ các nguồn hỗ trợ, động viên từ các mạnh thường quân để trợ giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm tới trường.

 

Trao học bổng cho các học sinh nghèo học khá giỏi
Lãnh đạo Báo Khánh Hòa trao học bổng cho các học sinh nghèo học khá giỏi
 

 

Lãnh đạo Công ty TNHH LONG SINH trao học bổng cho học sinh
Lãnh đạo Công ty TNHH LONG SINH trao học bổng cho học sinh
 
Nhân dịp khai giảng, Hội ái mộ A.Yersin đã trao 10 phần quà, tổng trị giá 5 triệu đồng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Báo Khánh Hòa phối hợp với Công ty TNHH LONG SINH trao 15 suất học bổng, trị giá 15 triệu đồng cho các em học sinh nghèo học khá giỏi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm trao 5 bộ sách giáo khoa lớp 7 cho các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. (H.Đ)
 
 

* Sáng 5-9, các thầy, cô giáo và 2.085 học sinh (HS) Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP. Nha Trang) nô nức khai giảng năm học mới. 

 

Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi trong ngày khai giảng.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi trong ngày khai giảng.
 

 

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi nhận Cờ thi đua và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.
Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi nhận Cờ thi đua và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.
 
 
Trong niềm vui ngày khai trường, thầy và trò nhà trường phấn khởi được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2018-2019; tặng bằng khen cho 2 giáo viên. Năm học 2018-2019, trường có 2.087 HS, trong đó, tỷ lệ HS đạt học lực khá và giỏi đạt 75,08%; kết quả tốt nghiệp THPT đạt 99,7%. Trường có 15 HS giỏi cấp tỉnh và 1 em đạt giải Ba HS giỏi quốc gia. Trong cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh dành cho HS trung học, trường có 2 sản phẩm đạt giải Nhì, 2 sản phẩm đạt giải khuyến khích. Trường cũng đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi Giai điệu tuổi hồng lần thứ 2 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức; giải A Hội thi Tuyên truyền ca khúc cách mạng do Thành đoàn Nha Trang tổ chức…

 

Lãnh đạo Sacombank Chi nhánh Khánh Hòa trao học bổng cho các em học sinh.
Lãnh đạo Sacombank Chi nhánh Khánh Hòa trao học bổng cho các em học sinh.

 

Năm học 2019-2020, toàn trường có 47 lớp với 2.085 HS, trong đó, khối 10 có 15 lớp với 638 HS. Toàn trường có 3 lớp học song ngữ tiếng Pháp với 70 HS, 3 lớp học ngoại ngữ tiếng Pháp với 110 HS; 41 lớp còn lại học ngoại ngữ Tiếng Anh với 1.905 HS. Thầy Huỳnh Vĩnh Khang, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi cho biết, phát huy thành tích năm học trước, năm học này, trường tiếp tục quan tầm đầu tư cơ sở vật chất nhằm hỗ trợ tốt hơn việc dạy và học; tập trung đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực HS; tập trung giảng dạy tiếng Anh theo chương trình đề án ngoại ngữ quốc gia cho toàn HS khối 10; mở rộng quan hệ giao lưu quốc tế giữa HS song ngữ tiếng Pháp với HS Trường Trung học Kerraoul, Cộng hòa Pháp.
 
Nhân dịp này, Sacombank Chi nhánh Khánh Hòa trao 10 suất học bổng “Sacombank - Ươm mầm cho những ước mơ”, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em HS vượt khó học khá, giỏi; VietinBank Chi nhánh Khánh Hòa tặng 1 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng; các cựu HS của trường cũng tặng nhiều suất học bổng cho các em HS. (N.D)
 
 
* Sáng 5-9, thầy và trò Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khai giảng và chào đón học sinh khối 10 vừa được tuyển sinh vào trường

 

Lãnh đạo Trường THPT nội trú tỉnh tặng hoa chúc mừng giáo viên chủ nhiệm và học sinh lớp 10 trúng tuyển vào trường.
Lãnh đạo Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng giáo viên chủ nhiệm và học sinh lớp 10 trúng tuyển vào trường.
 
Năm học 2018-2019, Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa đạt được kết quả đáng tự hào. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt gần 39%; tỷ lệ lên lớp đạt 99%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia gần 96%. Đặc biệt, trường có em Cao Thị Ái Duyên đạt 26 điểm trong tổ hợp xét đại học được UBND tỉnh khen thưởng. Cơ sở vật chất của trường ngày càng được bổ sung, hoàn thiện theo hướng chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu dạy và học. 

 

Học sinh lớp 10 hệ dân tộc thiểu số dự khai giảng năm học mới.
Học sinh lớp 10 hệ dân tộc thiểu số dự khai giảng năm học mới.
 
Năm học này, trường có hơn 200 học sinh. Trong đó, trường đón 91 học sinh khối 10 gồm 70 em hệ dân tộc thiểu số và 21 em hệ thể dục thể thao. Phần lớn các em thuộc dân tộc Raglai, Ê-đê, T’Rin của các địa phương: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Cam Ranh, Ninh Hòa được xét tuyển với số điểm cao từ 32 đến 42 điểm. Bước vào năm học mới, thầy và trò Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa sẽ phát huy những kết quả đạt được và phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.  (H.DUNG)
 
 
* Sáng 5-9, trường THCS Nguyễn Hiền (TP. Nha Trang) tổ chức khai giảng năm học mới.

 

Quang cảnh lễ khai giảng
Quang cảnh lễ khai giảng
 
Năm học này, trường đã đón 11 lớp 6 với hơn 450 học sinh.  Năm học 2018-2019 , trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh. Tỉ lệ tốt nghiệp TH CS 98%, đậu vào lớp 10: 76%. Tỉ lệ học lực, hạnh kiểm của học sinh toàn trường luôn đạt trên từ 95% trở lên. Với  bề dày thành tích trong dạy và học từ nhiều năm qua, năm học này nhà trường quyết tâm tiếp tục duy trì chất lượng giáo dục toàn diện để luôn xứng đáng là địa chỉ đáng tin cậy của ngành giáo dục thành phố Nha Trang. (HẢI NGUYỆT)
 
 
* Sáng 5-9, Trường Tiểu học, THCS & THPT iSchool Nha Trang tổ chức khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

 

Quang cảnh lễ khai giảng
Quang cảnh lễ khai giảng
 
 
Đón học sinh lớp 1 vào trường.
Đón học sinh lớp 1 vào trường.
 
Bước vào năm học mới, iSchool Nha Trang có 39 lớp với gần 1.400 học sinh; trong đó có 10 lớp khối Tiểu học, 11 lớp khối THCS và 18 lớp khối THPT. Đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường gồm 102 người, trong đó có 10 giáo viên nước ngoài.

 

Thầy Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng trường iSchool Nha Trang trao học bổng cho các em học sinh.
Thầy Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng trường iSchool Nha Trang trao học bổng cho các em học sinh.

 

 
Năm học 2019 - 2020, iSchool Nha Trang tiếp tục triển khai đồng bộ và hiệu quả các chương trình giáo dục; chú trọng xây dựng môi trường hội nhập quốc tế thông qua việc tạo ra một môi trường dạy và học tiếng Anh tích cực; tăng cường các chương trình Âm nhạc, Thể thao, Tin học vào giảng dạy; áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường…

 

Một tiết mục văn nghệ của học sinh tiểu học tại lễ khai giảng.
Một tiết mục văn nghệ của học sinh tiểu học tại lễ khai giảng.
 
Tại lễ khai giảng, nhà trường đã trao học bổng cho 1 học sinh đạt IELTS 8.0, 5 học sinh đạt IELTS trên 5.0, 2 học sinh đạt giải thưởng cấp tỉnh, 5 học sinh giỏi – tài năng. Tổng giá trị học bổng lên tới gần 650 triệu đồng. (T.T)
 
 
* Sáng 5-9, Trường THPT Lê Thánh Tôn (TP. Nha Trang) tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020
 
Là trường có đầu vào thấp so với các trường THPT trên địa bàn tỉnh, năm học qua, Trường THPT Lê Thánh Tôn đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từ việc tuyển dụng giáo viên đảm bảo đầu vào, chấm dứt hợp đồng với giáo viên không đảm bảo yêu cầu; thực hiện nghiêm kỷ cương, nề nếp; triển khai dạy 2 buổi/ngày; cải tiến sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; tăng cường các hoạt động ngoại khóa...

 

Đại diện học sinh tặng hoa cho hiệu trưởng nhà trường.
Đại diện học sinh tặng hoa cho hiệu trưởng nhà trường.

 

Quang cảnh lễ khai giảng Trường THPT Lê Thánh Tôn.
Quang cảnh lễ khai giảng Trường THPT Lê Thánh Tôn.
 
Năm học này, nhà trường có 36 lớp với hơn 1.590 HS, tăng 11 lớp với hơn 500 HS so với 2 năm trước. Tại lễ khai giảng, hiệu trưởng nhà trường đã nhắn nhủ các HS nỗ lực, phấn đấu trong học tập và rèn luyện, đồng thời kêu gọi các thầy, cô giáo nỗ lực trong nghiên cứu, giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. (K.D)
 
 
* Sáng 5-9, Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020 và kỷ niệm 2 năm thành lập trường.
 
Năm học này, trường có 11 nhóm lớp với 280 học sinh được học theo chương trình mầm non mới kết hợp với các lớp học năng khiếu, kỹ năng sống như bơi, vẽ, hát, aerobics, tiếng Anh, đàn piano... Ngoài ra, thực hiện phòng chống đuối nước trong độ tuổi mầm non, trường tổ chức duy trì dạy bơi cho trẻ từ 3 tuổi vào thứ bảy hàng tuần. 

 

Các bé được xem nhiều tiết mục múa lân, múa hát rộn ràng trong ngày đầu năm học mới.
Các bé được xem nhiều tiết mục múa lân, múa hát rộn ràng trong ngày đầu năm học mới.

 

Cô và trò múa hát mừng ngày khai trường.
Cô và trò múa hát mừng ngày khai trường.

 

 

Năm học qua, nhiều học sinh tham gia Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh và đạt 3 giải bạc, 5 giải đồng và 2 giải khuyến khích. 

 
Trường tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, phát huy và đạt nhiều thành tích trong các phong trào dạy và học. Với diện tích 6.600 m2, được đầu tư đầy đủ trang thiết bị phục vụ việc chăm sóc, vui chơi, giáo dục trẻ, sắp tới, trường dự định tiếp tục phát triển thêm các lớp đặc biệt, chăm sóc chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh học sinh. (NHƯ THẢO)
 
 
* Ngày 5-9, Trường mầm non Lý Tự Trọng (TP. Nha Trang) tổ chức ngày hội đến trường của bé năm học 2019-2020.
 
Trong chương trình, các bé đã xem các tiết mục biểu diễn văn nghệ do chính học sinh nhà trường thực hiện, biểu diễn múa lân và thực hiện nghi thức chào đón học sinh mới đối với các bé ở độ tuổi 18 – 24 tháng và 25 – 36 tháng. 

 

Tiết mục văn nghệ do học sinh nhà trường biểu diễn.
Tiết mục văn nghệ do học sinh nhà trường biểu diễn.
 
Năm học 2019-2020, Trường mầm non Lý Tự Trọng đón 70 học sinh mới nhập học, nâng tổng số học sinh của nhà trường lên 323 cháu.

 

Chào đón học sinh mới của nhà trường.
Chào đón học sinh mới của nhà trường.
 
Được biết, Trường mầm non Lý Tự Trọng là một trong những trường luôn duy trì, phát triển chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được Phòng Giáo dục Đào tạo TP.Nha Trang và phụ huynh học sinh tin tưởng, đánh giá cao. Năm học vừa qua, tập thể giáo viên, học sinh của nhà trường đã đạt được nhiều giải cao ở các cuộc thi cấp thành phố, cấp tỉnh. Trường được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận tập thể lao động xuất sắc và tặng bằng khen tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (N.T)
 
 
* Sáng 5-9, Trường Mầm non 3-2 TP. Nha Trang khai giảng năm học mới
 
Năm học qua, trường có tỷ lệ chuyên chăm đạt 95,6%; trong đó trẻ 5 tuổi đạt 95,7%, có 76 cháu hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi. Trường có 1 giáo viên đạt xuất sắc, 1 giáo viên đạt giỏi tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; đạt giải A giai điệu tuổi hồng cấp thành phố… Trường được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng cờ thi đua dẫn đầu khối học mầm non; Phòng Giáo dục - Đào tạo đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua tập thể lao động xuất sắc cho nhà trường. 

 

 Tiết mục nhảy Arobic của các cháu lớp 4-5 tuổi A
Tiết mục nhảy Arobic của các cháu lớp 4-5 tuổi A

 

Tiết mục múa lân tại lễ khai giảng
Tiết mục múa lân tại lễ khai giảng

 

Tiết mục múa của các cô
Tiết mục múa 

 

Năm học 2019-2020, nhà trường có 9 nhóm, lớp với 255 học sinh. Năm học này, nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý; chăm lo sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ, đẩy mạnh công tác y tế học đường; thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, xây dựng môi trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm… (KHÁNH HÀ)

 
* Cùng ngày, Trường Mầm non 8-3 (TP. Nha Trang) tổ chức lễ khai giảng năm học mới
 
Năm học qua, Trường Mầm non 8-3 đã duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ 2, chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ tiếp tục được nâng cao. Trường cũng đạt nhiều giải trong các hội thi cấp tỉnh và thành phố. 

 

Quang cảnh lễ khai giảng.
Quang cảnh lễ khai giảng.

 

Tiết mục văn nghệ của các bé.
Tiết mục văn nghệ của các bé.

 

Năm học này, trường có 9 nhóm lớp với hơn 250 trẻ. “Ngày hội đến trường của bé” đã diễn ra vui tươi với nhiều tiết mục văn nghệ sôi động từ các khối lớp. Với cơ sở vật chất khang trang hơn, đồ dùng đồ chơi được sắm mới, 8 máy lạnh được trang bị cho các lớp học, nhà trường phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.  (K.D)